04/12/2013 - 21:47

Mỹ đề xuất Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan ký BSA

Trong cuộc họp tại Brussels (Bỉ) ngày 3-12, ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hối thúc Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nhanh chóng ký Hiệp ước an ninh song phương (BSA) với Mỹ, tạo khuôn khổ pháp lý để một số binh sĩ liên quân, chủ yếu là lính Mỹ, tiếp tục ở lại Afghanistan sau năm 2014. Các quan chức NATO cảnh báo việc từ chối ký hiệp ước mới này sẽ đe dọa an ninh ở Afghanistan và viện trợ nước ngoài dành cho nước này (lên tới 8 tỉ USD/năm).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thậm chí đã đề xuất Bộ trưởng Quốc phòng hoặc Chính phủ Afghanistan có thể ký BSA thay vì chờ Tổng thống Karzai. "Đây không phải là chuyện đùa, mà là vấn đề nghiêm túc"- ông Kerry phát biểu. Trước đó, Hội đồng tộc trưởng Afghanistan (Loya Jirga) đã tán thành BSA, song ông Karzai lại tuyên bố sẽ không ký kết cho đến sau khi tổ chức xong các cuộc bầu cử vào tháng 4-2014. Quyết định trì hoãn này làm Mỹ tức giận và dọa sẽ rút hết quân vào cuối năm tới. Được biết, NATO hiện triển khai 84.000 binh sĩ tại Afghanistan, trong đó đa số là lính Mỹ.

Đ. NHI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết