10/06/2008 - 23:45

Mỹ chiếm 45% chi tiêu quân sự toàn cầu

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 9-6 cho biết Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về chi tiêu quân sự trong năm 2007 với số tiền lên đến 546,8 tỉ USD, tăng 6,94% so với năm 2006 và chiếm 45% tổng chi phí quân sự toàn cầu. Tiếp theo là Anh, Trung Quốc, Pháp và Nhật với mỗi nước chiếm khoảng 4-5% tổng chi tiêu quân sự của thế giới.

Theo SIPRI, năm 2007, tổng chi tiêu quân sự của thế giới là 1.339 tỉ USD, tăng 6% so với năm 2006. Số tiền này tương đương 2,5% tổng GDP toàn cầu, và chi phí quân sự bình quân đầu người là 202 USD. Trong 10 năm từ 1998-2007, Đông Âu có chi phí quân sự tăng cao nhất với 162%. Các khu vực khác như Bắc Mỹ, Trung Đông, Nam Á, châu Phi và Đông Á tăng trên 50%, trong khi Tây Âu và Trung Mỹ có mức tăng thấp nhất.

H.A (Theo Xinhuanet, Star)

Chia sẻ bài viết