02/03/2022 - 22:59

Mỹ cam kết bắt Nga “trả giá” cho hành động tại Ukraine 

Ngày 2-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong thông điệp liên bang đã đưa ra những chỉ trích đanh thép nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, song song đó là lời kêu gọi các nền dân chủ trên thế giới đoàn kết ủng hộ Ukraine.

Một vụ nổ ở tháp truyền hình khi thủ đô Kiev bị tấn công. Ảnh: Reuters

Một vụ nổ ở tháp truyền hình khi thủ đô Kiev bị tấn công. Ảnh: Reuters

Thông điệp liên bang là bài phát biểu công khai hàng năm của Tổng thống Mỹ trước Quốc hội, thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của quốc gia trong tương lai gần. Đây là lần đầu Tổng thống Biden đọc diễn văn thường niên của mình kể từ khi nhậm chức vào tháng 1-2021.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Tổng thống Biden đề cao tính đoàn kết chống Nga trong nội bộ Mỹ và giữa Washington với các đồng minh. Chỉ trích Tổng thống Putin “vô cớ tấn công” Ukraine trong cuộc chiến “được tính toán trước”, ông Biden khẳng định hành vi này chỉ khiến các nền dân chủ trên thế giới củng cố quyết tâm chống lại các chế độ chuyên quyền. “Ông ấy phủi hết những nỗ lực ngoại giao và nghĩ rằng phương Tây cùng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không đáp trả. Tổng thống Putin đã sai. Chúng ta thì đã sẵn sàng” - chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố.

Ông cho biết Mỹ cùng đồng minh với niềm tin “tự do luôn chiến thắng” sẽ buộc Mát-xcơ-va “trả giá đắt” cho hành động “xâm lược”. Nhưng về quân sự, Tổng thống Biden tái khẳng định Mỹ không triển khai binh sĩ đến Ukraine, qua đó làm rõ việc Lầu Năm Góc cử lực lượng đến châu Âu là để bảo vệ đồng minh NATO. Vì mục tiêu này, Mỹ đã huy động lực lượng mặt đất, phi đội không quân và triển khai tàu chiến để bảo vệ các nước NATO như Ba Lan, Romania, Latvia, Litva và Estonia.

Chiến sự tiếp diễn

Thời điểm Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang, tình trạng bạo lực tiếp tục diễn ra ở Ukraine khi tên lửa của quân Nga dội xuống các thành phố trên khắp đất nước láng giềng. Lực lượng Nga hiện đang tiến về thủ đô Kiev và bao vây các thành phố Kherson cùng Mariupol, trong đó trận oanh tạc nặng nhất cho đến nay là nhắm vào thành phố lớn thứ 2 Kharkiv ở khu vực gần biên giới. Hãng tin Reuters dẫn số liệu Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, hàng chục cư dân bao gồm cả trẻ em đã thiệt mạng khi một máy bay ném bom chiến lược của Nga phóng 16 tên lửa dẫn đường về phía khu dân cư trong ngày 1-3. Còn tại thành phố Donetsk do phe ly khai được Nga hậu thuẫn kiểm soát, nhà chức trách cho biết 3 dân thường đã thiệt mạng do bị quân đội Ukraine pháo kích.

Liên Hiệp Quốc ước tính ít nhất 136 thường dân đã thiệt mạng và 400 người khác bị thương khi cuộc giao tranh Nga - Ukraine bước sang ngày thứ 7, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. 

Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng đàm phán với ông Putin

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 1-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Nga Putin. Trước đó, Tổng thống Zelenskiy cho rằng một lệnh ngừng bắn hoàn toàn là điều kiện cần để tổ chức các cuộc đàm phán chính thức giữa Nga và Ukraine.

Trong ngày 28-2, các quan chức cấp thứ trưởng ngoại giao Nga và Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên sau khi Mát-xcơ-va mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại  Ukraine ngày 24-2. Tuy vòng đàm phán này đã kết thúc mà không đạt được tiến bộ cụ thể nào, nhưng hai bên đã nhất trí về vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 2-3.

Liên quan tới đàm phán, Đại diện thường trực của Nga tại cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) Gennady Gatilov ngày 1-3 cho rằng Nga không nhận thấy thiện chí của Ukraine trong việc tìm kiếm một giải pháp hợp pháp  và cân bằng giải quyết các vấn đề giữa hai nước. Đại sứ Gatilov khẳng định quan điểm của Mát-xcơ-va ủng hộ giải pháp ngoại giao trên cơ sở tôn trọng lập trường của tất cả các quốc gia và sự bình đẳng.

Nga đối mặt làn sóng trừng phạt mới

Trong biện pháp trả đũa mới nhất, Tổng thống Biden tuyên bố đóng cửa không phận Mỹ đối với tất cả chuyến bay của Nga. Quyết định này theo sau hành động tương tự của Canada cùng hàng loạt quốc gia châu Âu khác. 

Trước đó, phương Tây đã công bố các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt - bao gồm đối với bản thân Tổng thống Putin - nhằm đẩy nền kinh tế Nga ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. 

Trong lĩnh vực tư nhân, tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil là cái tên mới nhất góp mặt trong danh sách các công ty lớn của phương Tây chấm dứt đầu tư ở Nga, trong khi “gã khổng lồ” công nghệ Apple thông báo dừng bán mọi sản phẩm của hãng tại nước này, còn hãng sản xuất máy bay Boeing đình chỉ tất cả hỗ trợ bảo trì máy bay cho các hãng hàng không Nga. Trên mặt trận truyền thông, Liên minh châu Âu (EU) vừa cấm các kênh truyền thông nhà nước của Nga phát sóng ở khối này. 

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
MỹNgaUkraine