(TTXVN) Hàn Quốc ngày
14/2 đã cho ra mắt các tên lửa hành trình được triển khai trước đó với
tuyên bố các tên lửa này có khả năng tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ
Triều Tiên.
Trong buổi họp báo tại thủ đô Xơun, Bộ Quốc phòng
Hàn Quốc đã cho chiếu đoạn băng hình về "bộ đôi" tên lửa hành trình hạm
đối đất và tàu ngầm đối đất. Trả lời báo giới sau buổi chiếu, Thiếu
tướng Yu Yung Chô (Yoo Young Jo) cho biết mục đích buổi công chiếu nhằm
chứng tỏ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Hàn Quốc và
xoa dịu quan ngại của người dân sau vụ thử hạt nhân cách đây hai ngày
của Triều Tiên. Ông Chô từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các tên
lửa được giới thiệu, mà chỉ xác nhận chúng có thể tấn công bất cứ mục
tiêu nào trên lãnh thổ Triều Tiên.
Động thái trên diễn ra một
ngày sau khi Hàn Quốc cho triển khai hàng loạt tên lửa, đồng thời tuyên
bố sẽ đẩy nhanh việc phát triển các tên lửa đạn đạo tầm xa có thể tấn
công bất cứ địa điểm nào trên lãnh thổ Triều Tiên để đáp trả các hành
động gần đây của Bình Nhưỡng.
Cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc
cũng thông qua nghị quyết lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân lần 3 của Triều
Tiên. Nghị quyết trên được thông qua trong phiên họp toàn thể với tỷ lệ
ủng hộ gần như tuyệt đối: 183 phiếu thuận và hai phiếu trắng. Cũng tại
phiên họp, các nghị sĩ Hàn Quốc đã hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn
chương trình hạt nhân và tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân
(NPT). Các nghị sĩ cũng cam kết sẽ nỗ lực tìm kiếm một giải pháp căn bản
cho vấn đề này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik ngày 13/2 nói rằng Xơun không có ý định đưa Khu công
nghiệp liên Triều Kaesong vào diện chịu lệnh trừng phạt
nhằm vào Triều Tiên do vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Bình
Nhưỡng.
Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại và Thương
mại của Quốc hội, Bộ trưởng Yu U Ích khẳng định không có kế
hoạch làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Khu công
nghiệp là tài sản quan trọng của cả hai miền này. Bên cạnh đó, các
hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân Triều Tiên cũng không
chịu ảnh hưởng của việc Xơun gia tăng các biện pháp trừng phạt
đối với Bình Nhưỡng.
Trong một diễn biến liên quan, tân
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 13/2 đã kêu gọi phản ứng
một cách "mạnh mẽ, đáng tin" từ giới lãnh đạo quốc tế sau khi Triều Tiên
thử hạt nhân để cho Iran thấy thế giới hết sức nghiêm túc về việc giải
giáp vũ khí hạt nhân. Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nasser Judeh, ông Keri nêu rõ "điều quan trọng
là phải cho thế giới thấy được và tin tưởng vào các nỗ lực của chúng ta
trong việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân".
Trong khi đó,
Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm của Mỹ Lêôn Panétta (Leon Panetta)
tuyên bố Triều Tiên là mối đe dọa đối với các lợi ích, các đồng minh của
Mỹ ở Đông Á cũng như chính bản thân nước Mỹ. Ông cảnh báo Triều Tiên
không nên có thêm bất cứ hành động khiêu khích nào, đồng thời cho biết
Oasinhtơn sẽ làm mọi việc cần thiết để thực hiện những cam kết an ninh
đối với các đồng minh Đông Á.
Bộ trưởng Panétta đưa ra tuyên
bố trên sau khi Tổng thống Barack Obama cam kết sẽ kiên
quyết bảo vệ hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc bằng "ô hạt nhân" khi
ông lần lượt điện đàm với Tổng thống sắp mãn nhiệm Hàn Quốc Lee Myung Pak và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Được
biết, Thủ tướng Abê tuyên bố ông có ý định yêu cầu Mỹ đưa Triều Tiên trở
lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố và tăng cường trừng phạt tài
chính sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 12/2 bất chấp
phản đối của cộng đồng quốc tế.
Phát biểu trong phiên họp
Quốc hội ngày 13/2, ông Abe nêu rõ: "Điều hết sức quan trọng là phạm vi
Mỹ tăng cường trừng phạt tài chính lớn đến đâu, vì vậy Nhật Bản sẽ cần
phải vận động hành lang với Mỹ"./.