09/02/2008 - 17:51

Mỹ: Các ứng cử viên Tổng thống tiềm tàng chuẩn bị ráo riết cho cuộc bầu cử ngày 9/2

(TTXVN)- Mặc dù đã kết thúc cách đây 3 ngày, song kết quả cuối cùng của các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra trong ngày "Thứ Ba trọng đại" đến nay vẫn chưa thể được công bố chính thức.

Theo phân tích kết quả bỏ phiếu của hãng tin AP, với gần 1.600 phiếu được kiểm tính đến tối 8/2 (giờ địa phương), mặc dù giành được thắng lợi tại 13 bang, song Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) chỉ nhận được 796 phiếu đại cử tri, nhiều hơn 2 phiếu so với cựu đệ nhất phu nhân Hi-la-ri Clin-tơn (Clinton). Như vậy, tính từ đầu chiến dịch vận động tranh cử đến nay, Thượng nghị sỹ Clin-tơn vẫn nhận được nhiều phiếu đại cử tri hơn ông Ô-ba-ma, với 1.055 phiếu và 998 phiếu. Hiện vẫn còn 91 phiếu đại cử tri của đảng Dân chủ đang được kiểm, gồm khoảng 20 phiếu tại bang Ca-li-pho-ni-a (California) và gần 1/3 số phiếu đại cử tri tại bang Cô-lơ-ra-đô (Colorado), và dự kiến sẽ chỉ được công bố vào tuần sau. Để được đề cử làm đại diện tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ, các ứng cử viên phải giành được ít nhất 2.025 phiếu đại cử tri.

Hiện cả ông Ô-ba-ma và bà Clin-tơn đều tiến hành vận động ráo riết nhằm hướng tới các cuộc bầu cử sơ bộ và bỏ phiếu kín tại 4 bang là Oa-sinh-tơn (Washington), Nê-bra-xca (Nebraska), Ken-xớt (Kansas) và Lu-i-di-a-na (Louisiana) sẽ diễn ra trong ngày 9/2. Ứng cử viên nào giành chiến thắng tại đây sẽ nhận được 161 phiếu đại cử tri.

Về phía đảng Cộng hoà, Thượng nghị sỹ Giôn Mác Kên (John McCain) vẫn dẫn đầu trong cuộc đua giành vị trí ứng cử viên tổng thống với 617 phiếu đại cử tri trong ngày "Thứ Ba trọng đại". Cựu Thống đốc bang Me-xơ-chu-xít (Massachusetts) Mít Rôm-ni (Mitt Romney) nhận được 205 phiếu song đã bất ngờ tuyên bố từ bỏ cuộc đua. Do đó, đối thủ hiện theo sát ông Mác Kên nhất là cựu Thống đốc bang A-can-xô (Arkansas), Mai-cơ Hắc-cơ-bi (Mike Huckabee), giành được 155 phiếu. Như vậy, tính từ đầu cuộc vận động tranh cử đến nay, ông Mác Kên đã giành được 719 phiếu, gần với điều kiện 1.191 phiếu quy định để được chọn làm ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hoà, trong khi ông Hắc-cơ-bi chỉ có 198 phiếu. Hiện vẫn còn 36 phiếu đại cử tri của đảng Cộng hoà vẫn đang được kiểm.

Cùng ngày 8/2, Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ đã kêu gọi các thành viên đảng Cộng hoà đoàn kết để ủng hộ ứng cử viên của đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, ông Bu-sơ không đề cập trực tiếp tới Thượng nghị sỹ Mác Kên, người hiện có cơ hội lớn nhất để trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hoà.

Chia sẻ bài viết