 |
|
Biểu tình rầm rộ ở Iran.
Ảnh: USA Today |
* Mỹ và Israel tiếp tục bất đồng về vấn đề xây dựng khu định cư Do Thái
(TTXVN)- Mỹ đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Iran rằng Mỹ đang can thiệp vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Iran, đồng thời khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ nêu lên những quan ngại, chứ không can thiệp, vào nền chính trị của Iran.
Phát biểu ngày 17-6, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Iran về vấn đề hạt nhân cùng các vấn đề khác bất kể người nào trở thành tổng thống Iran sau cuộc bầu cử ở nước này. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley cho biết: “Như tổng thống đã nói, chúng tôi không can thiệp vào cuộc tranh luận ở Iran về cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và kết quả của nó. Đây là cuộc tranh luận về những người Iran và về tương lai của Iran”. Ông Crowley cũng nói rằng điều này phụ thuộc vào chính quyền Iran trong việc giải quyết những vấn đề và những mối quan ngại của người dân Iran cũng như của thế giới theo một cách tin cậy, minh bạch và hòa bình.
Trước đó, Iran đã gửi các thông điệp phản đối tới đặc phái viên Thụy Sĩ ở Tehran, người đại diện cho lợi ích của Mỹ, về những “tuyên bố can thiệp” của các quan chức Mỹ đối với cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tuần trước ở Iran. Tehran đưa ra thông điệp này trong bối cảnh một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16-6 cho biết chính phủ Mỹ đã đề nghị công ty mạng xã hội Twitter hoãn việc bảo hành mạng để tiếp tục hỗ trợ những người biểu tình ở Iran “thể hiện quyền tự do ngôn luận”.
* Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary và người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman ngày 17-6 đã kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung trong việc chấm dứt xây dựng các khu định cư mới của người Do Thái ở khu Bờ Tây.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Lieberman tái khẳng định nhà nước Do Thái từ chối ngừng hoạt động xây dựng các khu định cư và Israel không hề có “bất kỳ ý định thay đổi sự cân bằng nhân khẩu học” nào ở Bờ Tây.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary khẳng định Mỹ tiếp tục muốn chấm dứt hoạt động xây dựng các khu định cư mới ở Bờ Tây. Bà bác bỏ việc chính quyền Tổng thống Bush đã có thỏa thuận bằng miệng hoặc không chính thức trong vấn đề này với Israel, mặc dù vẫn nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Washington.
|
Iran phản đối việc coi vũ khí hạt nhân là “chính sách bảo hiểm”
(TTXVN)- Ngày 17-6, Iran đã phản đối nhận định của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei, rằng Tehran đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân như là một “chính sách bảo hiểm”.
Bình luận về tuyên bố trên của ông ElBaradei, đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn hãng truyền thông BBC, đại diện của Iran tại IAEA Ali Asghar Soltanieh tuyên bố: “Ông Baradei đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá như vậy”. Theo ông Soltanieh, Iran chưa từng và hoàn toàn không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân; Tehran không coi việc sở hữu vũ khí hạt nhân là “ưu thế” và điều này không nằm trong học thuyết quốc phòng của Iran. Ông Soltanieh nhấn mạnh Tehran chỉ tìm kiếm công nghệ hạt nhân, đặc biệt là công nghệ làm giàu uranium vì mục đích hòa bình, và đó mới thực sự là chính sách của Iran. |