12/02/2009 - 08:19

Mưa trái mùa gây thiệt hại trên diện rộng

(CT)- Đêm 10-2 và gần như suốt ngày 11-2-2009, ở ĐBSCL xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Tại Cần Thơ, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, nhận định: Những cơn mưa trái mùa này tuy chưa gây hại trực tiếp cho các loại cây trồng nhưng có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và lực lượng cán bộ thú y phải đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại, giám sát chặt các lò giết mổ gia súc tập trung, các đàn vịt chạy đồng...

Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cho biết, mưa lớn, kéo dài khiến hàng ngàn ha lúa, xoài đang ở giai đoạn trổ bông ở huyện Châu Thành, Châu Thành A bị giảm năng suất.

Ông Nguyễn Tấn Khương, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Mưa lớn diễn ra trong 2 ngày qua đã làm toàn bộ diện tích muối, khoảng 1.600 ha, của huyện bị nước nhấn chìm. Hiện giá muối ở Bạc Liêu đã tăng gấp đôi so với năm 2008 do không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Muối đen giá 2.000-2.200 đồng/kg; muối trắng giá 2.500-2.600 đồng/kg. Cơn mưa trái mùa gây thiệt hại cho diêm dân hàng tỉ đồng.

Tại Kiên Giang, gần 30.000 ha lúa đông xuân sớm đang vào giai đoạn thu hoạch bị ảnh hưởng chất lượng, tăng giá thành sản xuất. Ngoài ra, mưa trái mùa, thời tiết thay đổi đột ngột đã tác động xấu đến sự phát triển của đàn tôm đã được thả nuôi trước Tết Nguyên đán 2009.

Mưa trái mùa làm nhiều nông dân ở Đồng Tháp, Sóc Trăng... lo lắng sâu rầy dịch bệnh phát triển trên cây trồng. Ở Đồng Tháp, nhiều diện tích lúa đông xuân đang thu hoạch gặp khó khăn; nhà vườn trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung cũng gặp khó trong việc xử lý quýt ra hoa. Nhiều hộ dân trồng dưa hấu ở Mỹ Tú, Sóc Trăng đang lo ngại bị thất mùa vì đợt mưa này...

Nhóm PV-CTV-TTXVN

Chia sẻ bài viết