08/08/2010 - 09:34

Mưa rải rác trên cả nước, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cần đề phòng lốc xoáy

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ còn tồn tại trong bốn, năm ngày tới, trong khi đó áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định trong ngày 7-8, sau suy yếu và khoảng ngày 10, ngày 11-8 hoạt động trở lại và lấn dần về phía Tây. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió tây nam có cường mạnh trong bốn, năm ngày tới gây mưa trên diện rộng. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam cấp 6 – 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày hôm nay (7-8) diễn biến như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC. Phía Đông Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC. Hà Nội có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Thời tiết trên biển cần chú ý, đó là vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa Gió tây đến tây nam cấp 5; phía nam có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có giông. Tầm nhìn xa từ 4 - 10km. Gió tây nam cấp 6 – 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Bắc Biển Đông có mưa rào và giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Phía bắc gió bắc đến đông bắc cấp 4 – 5; phía nam gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

VĂN HÀO (TTXVN)

Chia sẻ bài viết