17/05/2026 - 14:06

Mưa giông sẽ xuất hiện trên diện rộng tại ĐBSCL 

(CTO) - Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam bộ, từ nay đến 21-5, tại ĐBSCL có khả năng xuất hiện mưa vừa trên toàn khu vực, với vũ lượng trung bình từ 30-50mm.

Tuy nhiên, hiện nay thời tiết đang vào thời kỳ nắng nóng, oi bức nên khi mưa xuất hiện thường xảy ra hiện tượng sấm sét, gió mạnh dẫn đến lốc xoáy… Các địa phương trong vùng cần đề phòng, né tránh và hướng dẫn người dân các biện pháp hạn chế tốc mái nhà cửa, công trình xây dựng và phòng tránh bị sét đánh trúng.

Theo đó, thủy triều biển Đông tại khu vực ĐBSCL cũng có xu thế tăng dần trong ngày 18 và 19-5. Mực nước triều cao nhất khu vực biển Gành Hào là 2,35m, đỉnh triều cao xuất hiện vào buổi chiều. Biển Tây, đỉnh triều xuất hiện muộn hơn, cao nhất ở khu vực biển Rạch Giá vào buổi tối ngày 19-5.

Mưa xuất hiện tại các phường trung tâm TP Cần Thơ vào giữa tháng 5, làm giảm oi bức, nắng nóng.​

Trong khoảng thời gian này, dự báo đợt nắng nóng giảm, ĐBSCL chuyển sang mưa lớn ở nhiều nơi. Kỳ triều cường tháng 5 đang lên, kết hợp gió mùa Tây Nam nên xâm nhập mặn xuất hiện trên các cửa sông Cửu Long. Tuy nhiên, nguồn nước thượng nguồn về ĐBSCL gia tăng, kết hợp mưa trên diện rộng sẽ làm giảm chiều sâu xâm nhập khoảng 3-5km so với dự báo (30-35km, cách cửa sông).

Trong những ngày qua, ĐBSCL xuất hiện mưa trên diện rộng với tổng lượng từ 10-20mm, có nơi mưa hơn 90mm, tập trung lớn ở vùng Bán Đảo Cà Mau, Tứ Giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười, góp phần giảm khô hạn, thiếu nước.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hiện ĐBSCL đang bắt đầu vào mùa mưa, các địa phương trong vùng cần đề phòng trong mưa giông có khả năng kèm theo các hiện tượng lốc xoáy, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra sạt lở đất ven sông, rạch, tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đường giao thông, ảnh hưởng sinh hoạt người dân...

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết