16/08/2007 - 17:11

Iraq

Một ngày gần 900 người thương vong do các vụ loạn động

(TTXVN)- Iraq lại trải qua một trong những ngày đẫm máu nhất trong 4 năm vừa qua với sự kiện ngày 14-8, những kẻ đánh bom liều chết đã lái xe chở nhiên liệu tấn công vào các khu nhà ở của người Yazidi ở thị trấn Sinjar, phía Bắc Iraq gần biên giới với Syrie. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin y tế Iraq cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới gần 500 người trong khi con số bị thương là 375.

Xác một chiếc xe bom ở thị trấn Sinjar. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 14-8, hơn 50 tay súng mặc sắc phục của các lực lượng an ninh nước này và sử dụng 17 chiếc xe được cho là lấy cắp của quân đội đã tấn công một tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt của Bộ Dầu mỏ Iraq ở phía Đông Baghdad và bắt đi Thứ trưởng Abdel-Jabar al-Wagaa cùng ba quan chức khác. Cuộc tấn công giữa ban ngày này còn làm năm vệ sĩ bị thương. Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iraq Hussein Al-Sharistani cho biết lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành lục soát một số nơi và giải thoát một số con tin. Theo ông Sharistani, bọn bắt cóc có thể là một nhóm tội phạm hình sự, không có động cơ chính trị hay phe phái.

Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết có thêm 10 binh sĩ Mỹ tử vong ở Iraq, trong đó có 5 binh sĩ bị chết trong vụ rơi máy bay trực thăng CH-47 Chinook gần căn cứ không quân Al-Taqaddum ở tỉnh Al-Anbar và 5 binh sĩ thiệt mạng trong các vụ tấn công của lực lượng nổi dậy. Tổng số lính Mỹ thiệt mạng ở Iraq kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tháng 3-2003 đã lên tới 3.694 người.

Liên quan đến vấn đề rút quân Mỹ khỏi Iraq, ngày 14-8, phát biểu sau các cuộc hội đàm giữa các nhà ngoại giao và tướng lĩnh Mỹ với các nhà lãnh đạo Iraq tại Baghdad, Anthony Codesman, nhà phân tích có uy tín của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho rằng cần từ 9 đến 12 tháng để rút tất cả các lực lượng quân đội, các nhà thầu và trang thiết bị của Mỹ khỏi Iraq một cách an toàn. Trong bản báo cáo “nặng ký” chắc chắn sẽ được Quốc hội Mỹ xem xét, ông Codesman cho biết quân đội Mỹ muốn rút quân khỏi Iraq với tốc độ chậm hơn trong vòng 2 năm, nhưng nhiều chuyên gia đã nêu rõ tính khả thi của việc rút 10.000 quân và 10.000 nhà thầu mỗi tháng qua đường Koweit. Tuy nhiên, theo ông, những đánh giá này không có nghĩa là Mỹ không thể rút quân nhanh hơn khỏi Iraq. Ông Codesman nhất trí với quan điểm cần có “sự kiên nhẫn chiến lược” của chính quyền Bush, nhưng nhấn mạnh rằng sẽ là sai lầm nếu chỉ tập trung vào chống khủng bố mà không chú ý đến tình hình chính trị và kinh tế của Iraq.

Chia sẻ bài viết