08/05/2011 - 09:16

Một loạt vụ tấn công ở Afghanistan, Pakistan và Iraq

Nạn nhân vụ nổ ở thành phố Karachi tối 6-5. Ảnh: Xinhua

Tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan hôm qua rung chuyển bởi 20 vụ nổ, trong đó có vụ tấn công táo tợn nhằm vào dinh thự của tỉnh trưởng Tooryalai Wesa ở thành phố Kandahar. Theo nguồn tin cảnh sát địa phương, ít nhất 16 người bị thương, bao gồm 6 cảnh sát bị thương trong các cuộc tấn công do Taliban thực hiện. Đấu súng nổ ra dữ dội và vẫn tiếp diễn giữa lực lượng an ninh bảo vệ dinh thự với các tay súng Taliban xông vào các tòa nhà của chính quyền địa phương, phát ngôn viên ở tỉnh Kandahar cho biết tối qua. Trong khi đó, người phát ngôn phong trào Taliban cho biết các cuộc tấn công ở Kandahar là màn mở đầu cho “chiến dịch tấn công mùa Xuân” nhằm vào các quan chức Afghanistan và quân đội nước ngoài đóng ở nước này, và hoàn toàn không nhằm trả đũa cho cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden hôm 2-5.

Trước đó, tối 6-5, một vụ nổ lớn đã xảy ra gần một thánh đường tại thành phố cảng Karachi lớn nhất ở Pakistan, làm ít nhất 5 người chết và 18 người bị thương. Báo chí địa phương cho biết một người lạ mặt đã phóng 2 quả lựu đạn vào đám đông tập trung ở một sòng bài ngoài trời. Trước đó, hôm 21-4, một sòng bài cũng ở thành phố này cũng bị tấn công làm 19 người chết và hơn 40 người khác bị thương. Theo chính quyền địa phương, vụ tấn công mới nhất có thể là do tư thù chứ không liên quan đến khủng bố.

Trong khi đó, hôm qua, mạng lưới khủng bố al-Qaeda được cho là thủ phạm gây ra vụ cướp một công ty đổi tiền tại thành phố Baquba, miền Trung Iraq. Ít nhất 6 người thiệt mạng, bao gồm chủ của công ty. Ngay sau đó, một vụ đánh bom xe đã xảy ra cách hiện trường vụ cướp 3,4 triệu USD không xa, làm bị thương 10 người. Vụ tấn công này diễn ra 1 ngày sau khi al-Qaeda lên tiếng xác nhận thủ lĩnh Osama bin Laden đã thiệt mạng dưới tay quân đội Mỹ, và tuyên bố sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công báo thù. Trước đó, hôm 5-5, một vụ đánh bom ô tô nhằm vào trụ sở cảnh sát tại thành phố Hilla, làm chết hơn 20 người và làm bị thương 80 người. Chính quyền địa phương cho biết, al-Qaeda có khả năng đứng sau vụ này.

DIỆP MAI (Theo Chinaview, Reuters)

Chia sẻ bài viết