10/03/2012 - 21:12

Moody’s tuyên bố “Hy Lạp vỡ nợ”

Ngày 9-3, ngay sau khi Athens đạt thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân về việc hoán đổi trái phiếu để xóa khoảng 107 tỉ euro (140 tỉ USD) nợ cho Hy Lạp, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s tuyên bố Hy Lạp đã bị vỡ nợ.

Moody’s ước tính, tổng thiệt hại của các chủ nợ tham gia kế hoạch hoán đổi nợ có thể lên tới ít nhất 70% khoản đầu tư, tính theo giá trị tài sản ròng của khoản nợ. Theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm này, thỏa thuận hoán đổi nợ này là một “trao đổi giá rẻ”, đồng nghĩa với một sự vỡ nợ. Đây thực chất là một hành động để giảm nhẹ nghĩa vụ tài chính của Hy Lạp và nó có thể giúp nước này né tránh thanh toán nợ trong tương lai.

Trước đó, Hy Lạp đã bị Moody’s hạ xếp hạng tín dụng xuống mức C là mức thấp nhất. Do vậy, việc tuyên bố Hy Lạp vỡ nợ cũng không làm thay đổi mức xếp hạng tín dụng của nước này. Tuy nhiên, Moody’s khẳng định vẫn tiếp tục theo dõi tác động của việc giảm nợ cũng như gói cứu trợ thứ 2 cho Hy Lạp từ khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) đối với tài chính công của nước này.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch cũng đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp xuống mức “vỡ nợ hạn chế”, sau khi đại đa số các chủ nợ tư nhân nhất trí tham gia một thỏa thuận hoán đổi trái phiếu với nước này. Trong một tuyên bố, Fitch cho biết “đã hạ mức tín nhiệm vỡ nợ ngoại tệ và nội tệ dài hạn của Hy Lạp (IDRs) từ bậc “C” xuống mức “vỡ nợ hạn chế” (RD) sau khi Chính phủ Hy Lạp và các quan chức Eurozone xác nhận việc trao đổi trái phiếu của Chính phủ Hy Lạp sẽ được thực thi”.

Tuy nhiên, bất chấp những đánh giá tiêu cực mà các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế đưa ra, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao thỏa thuận mới đây giữa Chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ tư nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng vào thời điểm hiện tại, nguy cơ khủng hoảng trầm trọng thực sự trong Eurozone đã được loại bỏ. Bà Lagarde cũng cho biết IMF có kế hoạch cung cấp khoản vay mới cho Hy Lạp trị giá 28 tỉ euro như một phần của gói cứu trợ thứ hai dành cho nước này.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết