08/10/2021 - 09:23

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường:

Mong người dân tiếp tục đồng lòng cùng chính quyền chống dịch 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường. Ảnh: H.HOA

Những ngày gần đây, số lượng người dân Cần Thơ đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh, thành phía Nam trở về TP Cần Thơ tăng đột biến. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết:

- Trong mấy ngày qua, kể từ ngày 01-10-2021, khi các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16/CT-TTg xuống Chỉ thị 15/CT-TTg, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, lượng người về quê tự phát rất nhiều.

TP Cần Thơ có khoảng 71.000 người dân đang sinh sống, lao động, học tập ở các tỉnh, thành phía Nam. Trong đó, phần lớn ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai.

Từ ngày 01-10 đến 17 giờ ngày 7-10-2021, TP Cần Thơ tiếp nhận khoảng 10.674 người về, trong đó từ 4 tỉnh thành nêu trên là 8.666 người. Qua xét nghiệm sàng lọc tại chỗ, phát hiện 78 ca F0, chuyển đến các bệnh viện điều trị. Thành phố đã cách ly y tế tập trung khoảng 1.537 trường hợp và cách ly y tế tại nhà khoảng 8.361 trường hợp.

* Xin ông cho biết quan điểm của thành phố với tình trạng bà con tự phát về quê như thế nào ? 

- TP Cần Thơ động viên bà con không tự ý di chuyển về quê. Việc di chuyển tự phát có nguy cơ mất an toàn và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương… đang khôi phục dần sản xuất, rất cần lực lượng lao động, người lao động ở lại tham gia sản xuất. Tuy nhiên, nếu người dân đã trở về thì TP Cần Thơ tổ chức tiếp nhận để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, đồng thời ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thành phố mong bà con trở về thì chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.  

* Thưa ông, bà con đi tự phát về, thành phố tổ chức đón như thế nào ?

- UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 207/KH-UBND, ngày 06 -10-2021, về tổ chức tiếp nhận người dân Cần Thơ trở về từ vùng dịch, trong đó giao nhiệm vụ cho các cơ quan, địa phương chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng tổ chức tiếp nhận người dân trở về.

Thành phố duy trì các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố. Bà con về chủ yếu qua 2 chốt Vàm Cống và siêu thị GO!. Chốt GO! giao cho công an thành phố chủ trì phối hợp UBND quận Cái Răng. Chốt kiểm soát tại cầu Vàm Cống do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì phối hợp UBND quận Thốt Nốt.

Chốt kiểm soát tổ chức xét nghiệm nhanh cho người dân để xác định sớm các trường hợp dương tính và các F1 của người dương tính; kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định quê quán, nơi ở của người dân; kiểm tra chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; điều phối việc vận chuyển người dân về địa phương cách ly theo dõi tại nhà, khu cách ly tập trung hoặc cơ sở điều trị; trang bị chỗ ngồi có mái che để người dân ngồi chờ đảm bảo an toàn trật tự, tuân thủ giãn cách; hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân. Trong trường hợp có cá nhân, đơn vị hỗ trợ từ thiện cần lưu ý đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Các chốt chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, xe cứu thương và đội ngũ y tế đảm bảo phục vụ cấp cứu.

Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm để hỗ trợ bà con. Ảnh: CTV.

* Việc cách ly y tế áp dụng như thế nào, thưa ông ?

- Về việc cách ly y tế thì thành phố thực hiện theo Công văn số 8399/BYT-MT ,ngày 06-10-2021, của Bộ Y tế. Cụ thể:

Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 07 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất.

Những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày, kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào các ngày: 1, 3 và 7. 

Những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1, 3, 7 và 13.

* Thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên vẫn xuất hiện trung bình 20-30 ca F0/ngày. Trong số bà con về quê, thành phố đã ghi nhận 78 ca F0, xin ông cho biết giải pháp ngăn nguy cơ dịch lây lan?

- Thành phố xây dựng kế hoạch đón tiếp người dân về quê với 2 mục đích chính là đón tiếp chu đáo và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Thành phố đang kích hoạt 37 khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận hơn 6.300 người. Thành phố có 15 bệnh viện điều trị COVID-19 tại 3 tầng với khả năng tiếp nhận 3.200 người bệnh. Thành phố khảo sát thành lập thêm các khu cách ly y tế tập trung, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận công dân về từ vùng dịch.

Song hành cùng với việc ngăn dịch xâm nhập từ bên ngoài, ở bên trong, thành phố tiếp tục duy trì chiến lược truy vết, xét nghiệm trọng tâm trọng điểm để sớm phát hiện F0, ngăn dịch lây lan.

Người dân về từ vùng dịch được xét nghiệm nhanh ngay tại các chốt kiểm soát. Ảnh: H.HOA

* Đến nay, thành phố có hơn 8.300 người từ vùng dịch về cách ly tại nhà, thành phố quản lý, giám sát cách ly tại nhà như thế nào?

-  Người cách ly và gia đình cam kết chấp hành quy định cách ly y tế tại nhà. Nếu vi phạm quy định, chuyển sang cách ly tập trung. 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp nhận, quản lý, theo dõi và kiểm tra, giám sát, ban hành quyết định cách ly tại nhà. Đồng thời, gắn bảng cách ly tế tại nhà, ghi rõ số ngày cách ly và ngày hoàn thành cách ly; hướng dẫn người dân về việc tuân thủ nghiêm các quy định cách ly tại nhà, đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người cách ly.

Chính quyền địa phương, công an, Tổ COVID-19 kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định cách ly y tế tại nhà. Trạm y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho các đối tượng cách ly tại nhà. Trong đó có ít nhất một lần xét nghiệm PCR.

Thành phố chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn người dân tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà.

* Đa số bà con về đều có hoàn cảnh khó khăn, thành phố có chính sách gì để hỗ trợ người dân, thưa ông ?

- Người đi cách ly tập trung được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày từ Quỹ phòng, chống COVID-19 do UBMTTQVN thành phố quản lý.  

Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly tế tập trung; chi phí xét nghiệm; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung với tổng chi phí là 40.000 đồng/ngày/người.

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, người dân tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng, UBND xã, phường, thị trấn xem xét hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Nếu người dân cách ly tại nhà, thành phố hỗ trợ 15kg gạo (nguồn gạo Cục dự trữ trung ương cấp), xã hội hóa và 500.000 đồng theo Quyết định 2362/QĐ-UBND ngày 28-9-2021.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho bà con, đảm bảo cuộc sống trong lúc khó khăn, không để người dân thiếu đói, thiếu mặc và thiếu chăm sóc y tế.

Cần Thơ phối hợp TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai về nhu cầu cần lao động để phục hồi sản xuất, từ đó giới thiệu, cung ứng. Đồng thời, thành phố chỉ đạo ngành lao động, thương binh và xã hội mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động trở về địa phương để cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành khác.

* Ông nói rõ hơn thách thức, khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay ?  

- Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội, thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, là nhờ sự đồng hành của Nhân dân và doanh nghiệp cùng chính quyền của thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 thành phố vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Với vị trí là trung tâm, cửa ngõ giao thông ĐBSCL, nên lưu lượng các phương tiện giao thông, người dân di chuyển ngang qua địa bàn rất lớn, đặc biệt gần đây, số lượng trở về các địa phương Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL tăng đột biến. Từ đó, nguy cơ nguồn lây lan bệnh rất cao. Trong khi tỷ lệ người dân Cần Thơ được tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 còn rất thấp, chỉ khoảng 25% dân số được tiêm mũi 1 và khoảng 6,5% tiêm đủ 2 mũi.

Để thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", vừa chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, TP Cần Thơ kêu gọi người dân tiếp tục đồng lòng cùng chính quyền trong công tác phòng, chống dịch, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, có trách nhiệm bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội an toàn, để những nỗ lực của người dân, doanh nghiệp, lực lượng tuyến đầu chống dịch thời gian qua không uổng phí.

* Xin cảm ơn ông!

H.Hoa (thực hiện)

Chia sẻ bài viết