 |
|
Tiền đạo Adisak Kraisorn (9) của Thái Lan sẽ xuyên thủng hàng thủ của U-23 Indonesia? Ảnh: Goal |
Chiều nay 12-12, hai ứng cử viên cho ngôi vô địch bóng đá nam tại SEA Games 27 là U-23 Indonesia và U-23 Thái Lan sẽ gặp nhau ở trận thứ 2 của họ tại bảng B vào lúc 16g00.
Trận đầu ra quân, U-23 Thái Lan có chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước U-23 Đông Timor. Do còn non kém ở sân chơi khu vực, Đông Timor chưa thể gây khó khăn cho đối thủ nên chưa thể đánh giá đúng sức mạnh của U-23 Thái Lan qua trận mở màn. Dù vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV Semanuang Kiatisak, lứa cầu thủ trẻ này của bóng đá Thái Lan có lối chơi khá thanh thoát từ các miếng đánh trung lộ đến tấn công biên. Cả 3 bàn thắng của U-23 Thái Lan vào lưới U-23 Đông Timor đều đến từ những pha phối hợp xuống bóng nhanh 2 bên cánh, rồi chuyền chính xác cho tuyến 2 băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, có thể thấy sức mạnh của U-23 Thái Lan dựa chủ yếu vào tiền vệ đội trưởng Theerathon Bunmathan khi hầu hết các đường bóng tấn công của họ đều qua chân cầu thủ này. Chính Theerathon là người đã mở bóng thông minh hoặc trực tiếp chuyền bóng cho các đồng đội ghi bàn thắng vào lưới U-23 Đông Timor. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu của U-23 Thái Lan nếu đối phương khóa chặt "ngòi nổ" Theerathon.
Hàng thủ U-23 Thái Lan cũng còn lộ nhiều sơ hở. Đó là việc đội hình dâng lên quá cao tạo điều kiện đối phương phản công nhanh. Tình huống tiền đạo Foncesca của U-23 Đông Timor thoát xuống giữa cặp trung vệ U-23 Thái Lan để ghi bàn gỡ vào những phút cuối trận, cho thấy điểm yếu này. Tuy nhiên, HLV Kiatisak tự tin: "Gặp Indonesia, chúng tôi rất tự tin và sẽ có một vài sự điều chỉnh về chiến thuật. Trận gặp Đông Timor, U-23 Thái Lan có 19 cơ hội, nhưng chúng tôi chỉ ghi được 3 bàn thắng. Indonesia mạnh hơn Đông Timor nhiều, vì vậy chúng tôi phải làm việc cật lực để cải thiện khả năng ghi bàn của các tiền đạo".
Với U-23 Indonesia, tuy thắng U-23 Campuchia ngày ra quân, nhưng tỷ số 1-0 không làm hài lòng người hâm mộ xứ vạn đảo. Điều quan trọng là lối chơi của ứng cử viên vô địch chưa để lại nhiều ấn tượng. Các cầu thủ trẻ Indonesia có tốc độ và kỹ thuật nhưng chưa có sự kết dính trong lối chơi. Cầu thủ được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến cho U-23 Indonesia là tiền vệ Andik Vermansyah cũng chưa thể hiện được nhiều.
Ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá Indonesia luôn tự đặt mình ở "cửa trên" rất ít khi chọn lối chơi phòng thủ, mà luôn tràn lên phía trước. Nếu chơi đôi công với U-23 Thái Lan trong trận này, U-23 Indonesia khó có cơ hội giành chiến thắng.
THÁI BÌNH