30/09/2008 - 09:03

Cựu binh Mỹ

Mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để gây rối đều phải bị trừng trị nghiêm khắc

(TTXVN)- Là một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, ông Andre Sauvageot đã có gần 20 năm sống và làm việc ở Việt Nam. Ông đã đi khắp đất nước Việt Nam và chứng kiến những thay đổi tích cực của Việt Nam sau hơn 30 năm giành độc lập và hòa bình. Phóng viên TTXVN tại Mỹ đã có dịp trò chuyện cùng ông tại Thủ đô Washington về những cảm nhận của cá nhân ông đối với đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là về chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

Ông Sauvageot khẳng định Việt Nam là một đất nước mà nhân dân được tự do tín ngưỡng. Ông nhấn mạnh điều này đã được thể hiện trong chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam và nêu rõ trong Điều 70 của Hiến pháp Việt Nam. Ông nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Theo ông, đây là hai yếu tố có ý nghĩa quan trọng để xây dựng một xã hội bình đẳng, ổn định chính trị lâu dài dựa trên nguyên tắc tách rời quyền lực của Nhà nước và ảnh hưởng của các tôn giáo. Bên cạnh đó, thực tế đời sống tín ngưỡng của người dân Việt Nam đã chứng minh điều này. Ông Sauvageot đã dẫn chứng nhiều người bạn Việt Nam của mình là những người theo đạo Thiên chúa, hay Phật giáo và có một đời sống tín ngưỡng tự do.

Liên quan những hành động mới đây của Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt, lợi dụng tôn giáo để kích động một bộ phận giáo dân tụ tập cầu nguyện trái phép, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng tới khối đoàn kết dân tộc trong khu dân cư ở 42 Nhà Chung và 178 Nguyễn Lương Bằng, ông Sauvageot nêu rõ chính quyền đã cố gắng giải quyết bằng pháp luật đúng đắn. Ông cho rằng cần phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ các cơ quan của Nhà nước và nghiêm trị những người vi phạm pháp luật.

Ông Sauvageot nêu rõ chính quyền các cấp Mỹ không bao giờ chấp thuận các hành vi phá hoại tài sản, đánh người, chiếm cơ quan của chính quyền... Ông khẳng định không một quốc gia văn minh nào có thể chấp nhận hiện tượng một số tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng lợi dụng đức tin để vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản, uy hiếp người khác.

Chia sẻ bài viết