10/02/2009 - 09:11

Mối đe dọa an ninh lớn nhất của Mỹ đến từ Anh

Mọi người đều biết những kẻ gây ra vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001 trên đất Mỹ đa phần đến từ Arabie Séoudite, một đồng minh trọng yếu của Mỹ tại Trung Đông. Và nếu nước Mỹ lại bị một cuộc tấn công tương tự xảy ra vào thời điểm hiện nay, thì theo Cục Tình báo Trung ương (CIA), đó là do những kẻ cực đoan đến từ Anh, đồng minh châu Âu quan trọng nhất của Mỹ, tiến hành. Tờ Guardian cho biết:

Các cơ quan tình báo Mỹ vừa thông báo với tân Tổng thống Barack Obama rằng CIA đang phát động chiến dịch tình báo quy mô lớn tại Anh nhằm ngăn ngừa một cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ 11-9. Giới tình báo Mỹ tin rằng các nhóm cực đoan người Anh gốc Pakistan có thể sẽ lợi dụng chương trình nhập cảnh không cần visa vào Mỹ để thực hiện mưu đồ trên. Để ngăn ngừa nguy cơ đó, CIA tuyển chọn rất nhiều “tai mắt” trong cộng đồng người Pakistan tại Anh nhằm theo dõi khoảng 2.000 nghi can khủng bố bị Cơ quan phản gián Anh (MI5) xác định.

CIA mất 18 tháng trời để phát triển một mạng lưới điệp viên tại Anh cho cuộc chiến chống al-Qaeda và đây là điều mà cơ quan này chưa từng làm tại một quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ. Một nguồn tin tình báo Anh thừa nhận cứ trong 10 chiến dịch chống các mối đe dọa an ninh trực tiếp đối với Mỹ của CIA thì có tới 4 chiến dịch nhằm vào các mục tiêu tại Anh. Một quan chức CIA, ông Bruce Riedel, nói với tờ Điện tín Chủ nhật rằng CIA bắt đầu gia tăng các nỗ lực chống khủng bố tại Anh sau vụ khủng bố tại thành phố Mumbai ở Ấn Độ làm 170 người chết hồi tháng 11 năm ngoái, bởi các tổ chức khủng bố cho rằng Anh có thể là “căn cứ tốt nhất” để tấn công vào Mỹ. Theo ông Riedel, đối với Luân Đôn và Washington, nhóm bị tình nghi chủ mưu vụ khủng bố tại Mumbai, tức Lashkar-e-Taiba, hiện nguy hiểm không thua gì al-Qaeda.

Việc CIA được phép phát triển mạng lưới tình báo ở Anh là một phần trong “mối quan hệ đặc biệt” giữa hai nước kể từ sau sự kiện ngày 11-9. Tổng giám đốc MI5 Jonathan Evans thừa nhận tình báo nước này không đủ khả năng theo dõi và quản lý tất cả các mục tiêu tình nghi khủng bố tại Anh. Cho dù MI5 dự kiến sẽ nâng gấp đôi số nhân viên lên 4.100 người vào năm 2011, nhưng nước Anh chắc chắn còn phải cần sự “hợp tác chặt chẽ” của tình báo Mỹ.

Điều mà dư luận và giới chính trị-an ninh Anh có lẽ rất lo ngại là CIA được tự do thu thập thông tin tình báo mà không cần phải báo cáo cụ thể cho chính quyền sở tại. Đây là lý do từng gây căng thẳng giữa ngành tình báo hai nước khi một công dân Anh tên là Binyam Mohamed bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo mà Luân Đôn không hề được Washington thông báo.

PHÚC KIẾN

 

Chia sẻ bài viết