25/08/2008 - 09:55

Mổ lấy thai nhi làm tăng nguy cơ tử vong mẹ cao gấp hai đến mười lần so với sinh thường

Một vấn đề đáng báo động tại các thành phố lớn ở Việt Nam xu thế phẫu thuật lấy thai nhi ngày càng gia tăng và phổ biến. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, mổ lấy thai nhi không phải là phương pháp an toàn mà làm tăng nguy cơ tử vong mẹ cao gấp 2 đến 10 lần so với đẻ thường và tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong trong 3 tháng đầu sau khi sinh cao gấp 3 lần so với trẻ sinh tự nhiên.

Theo quy định của WHO tỷ lệ mổ lấy chỉ chiếm từ 10-15% tổng số ca đẻ trong khi tại một số thành phố lớn ở Việt Nam, số ca sinh bằng phương pháp phẫu thuật tại thành phố Hà Nội lên tới 31,1% tổng số ca đẻ, thành phố Hồ Chí Minh 29,5%, Hải Phòng: 20,4%, Cần Thơ 19,4%, Quảng Ninh 18,4%...

Thực tế theo họ (gồm sản phụ, gia đình) cho rằng: việc mổ lấy thai nhi vừa đảm bảo an toàn cho mẹ và con, đứa trẻ được thông minh và người mẹ không bị mất sức và sắc đẹp không bị ảnh hưởng sau lần vượt cạn. Còn một vấn đề hết sức quan trọng đó là yếu tố tâm linh, việc phẫu thuật giúp họ lựa chọn được ngày sinh, tháng đẻ, giờ sinh và cả bác sĩ mát tay và số giường, số phòng... để sinh con quý tử.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hinh, Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương cảnh báo: Chỉ nên phẫu thuật lấy thai nhi vì lý do chuyên môn để cứu mẹ và em bé, khi sản phụ mắc các bệnh về tim mạch; tiền sản giật, thai ngược... sinh lần đầu phải phẫu thuật. Vì quá trình đau đẻ sẽ giúp tống những chất dịch ra khỏi phổi và tăng cường tiết hóc môn khuyến khích các chức năng phổi của em bé. Trong khi việc mổ lấy thai nhi, gây bất lợi: tử cung có sẹo, bụng cũng có sẹo và lần sau có thai sản phụ phải tiếp tục mổ đẻ; em bé sinh bằng mổ dễ thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe đường hô hấp... Tóm lại mổ lấy thai nhi không phải là phương pháp an toàn tuyệt đối, thậm chí một số tai biến nặng có thể gây tử vong và ảnh hưởng đến tương lai sản khoa và tất nhiên chi phí sản khoa cũng cao hơn nhiều lần so với đẻ thường.

NGUYỄN THỊ THÚY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết