02/10/2018 - 20:15

Mẹ vợ trộm tài sản con rể 

(CT) – Ngày 2-10-2018, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Thu Nga (50 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Bị hại là vợ chồng con gái ruột của bị cáo.


Bị cáo Trần Thị Thu Nga.

Ngày 13-2, con gái nhờ bà Nga đến coi chừng nhà để hai vợ chồng về quê ăn Tết. Do bà Nga thường đến nhà này chơi nên biết được nơi con rể cất giữ tài sản trong két sắt, từ đó nảy sinh ý định trộm cắp. Khi vợ chồng con gái đi khỏi, bà Nga kêu thợ đến phá két sắt với lý do quên mật khẩu, rồi lấy trộm nhiều tài sản gồm đồng hồ, bông tai, tiền mặt gồm VND và USD… tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, bà Nga dựng hiện trường giả nhà bị trộm đột nhập.

Ngày 17-2, vợ chồng con gái bà Nga về và trình báo cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tìm ra thủ phạm là bà Nga. Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Con rể trình bày do ban đầu không biết kẻ trộm là bà Nga nên mới báo công an, đồng thời xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mẹ vợ.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết