06/10/2018 - 21:04

Mê cờ bạc, thiếu nợ rồi dựng chuyện bị cướp 

(CTO)- Chiều 6-10-2018, Công an huyện Phong Điền cho biết đang điều tra, làm rõ vụ báo tin cướp giả. Đối tượng là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1991, ngụ xã Trường Thành, huyện Thới Lai).

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Lúc 19 giờ 35 phút, ngày 5-10-2018, Hạnh đến Công an xã Tân Thới, huyện Phong Điền trình báo lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày, sau khi đi làm ở Công ty may thuộc khu Công nghiệp Trà Nóc về, Hạnh ghé rút tiền ở trụ ATM gần Công ty thủy sản Nam Hải. Lúc này, Hạnh phát hiện 4 đối tượng lạ mặt đi trên 2 xe gắn máy theo dõi Hạnh. Sau khi rút tiền, Hạnh điều khiển xe gắn máy về nhà. Trên đường về từ lộ tẻ Ba Se qua địa bàn xã Tân Thới, Hạnh thấy 4 thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo mưa chạy xe gắn máy theo. Khi đến đoạn vắng thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, 4 đối tượng trên chặn xe, uy hiếp Hạnh cướp xe gắn máy, điện thoại di động và 3,8 triệu đồng rồi tẩu thoát.    

Nhận thấy tin báo có tính chất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi liều lĩnh, manh động, có nhiều đối tượng tham gia, lần đầu xuất hiện trên địa bàn huyện, Công an huyện Phong Điền đã báo cáo và được Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo phân công Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Phong Điền xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng nhận thấy tin báo của chị Hạnh có nhiều nghi vấn báo tin giả nên đấu tranh làm rõ. Ban đầu, Hạnh ngoan cố không thừa nhận, nhưng với những chứng cứ thu thập được, cuối cùng Hạnh cũng phải thừa nhận hành vi khai báo gian dối của mình.

Hạnh khai nhận, do trong quá trình sinh sống tại gia đình và thời gian đi làm công nhân, Hạnh tham gia chơi cờ bạc tại chợ Bà Đầm, huyện Thới Lai nên thiếu nợ nhiều người và đã nghỉ làm công nhân từ nửa tháng trước. Hạnh đã cầm xe máy, điện thoại được khoảng 9 triệu đồng và đem trả nợ. Sợ gia đình, chồng con biết nên Hạnh đã nói với chồng là bị cướp và kêu chồng chở đến công an trình báo vụ cướp giả.

Vụ việc Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

S.H

Chia sẻ bài viết