13/04/2020 - 19:45

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động hưởng ứng hiến máu tình nguyện 

(CT)- Chiều ngày 13-4-2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức lễ phát động hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4-2020) và sơ kết công tác Mặt trận quý I năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ, Thành đoàn Cần Thơ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQVN các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức về ý nghĩa việc hiến máu, phát huy tính nêu gương để đăng ký hiến máu và ủng hộ hoạt động hiến máu tình nguyện, tạo nét đẹp văn hóa nhân văn trong xã hội; phối hợp ngành Y tế đảm bảo an toàn cho người hiến máu, người nhận máu, nhân viên y tế trong thời điểm dịch COVID-19; có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh, ghi nhận người đã hiến máu, hiến máu nhiều lần, hiến máu khẩn cấp, người vừa hiến máu vừa động viên người khác cùng hiến máu. MTTQVN các cấp thực hiện có hiệu quả công tác hiến máu góp phần thúc đẩy phong trào thi đua đối với các hoạt động nhân đạo cùng với ngành Y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu, mang lại niềm vui, sự sống cho nhiều người…

Trong quý I năm 2020, MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động hỗ trợ Tết cho hơn 14 triệu lượt người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 6.600 tỉ đồng. Tính đến ngày 12-4-2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ hơn 831,6 tỉ đồng; trên 2,2 triệu tin nhắn từ các chủ thuê bao di động hơn 133 tỉ đồng; MTTQVN các tỉnh, thành phố tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ 701,3 tỉ đồng cùng với nhiều hàng hóa, thiết bị, nhu yếu phẩm ủng hộ phòng, chống dịch CODIV-19.

Chỉ đạo hội nghị sơ kết, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, MTTQVN các cấp thực hiện tốt việc tiếp nhận và phân bổ nguồn ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo không thất thoát, không có cán bộ sai phạm. Tăng cường giám sát việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết