Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung gạo trong nước, từ ngày 9-9, Chính phủ Malaysia đã thực thi biện pháp hạn chế bán gạo trắng trong nước. Theo đó, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 100kg để đảm bảo phân phối công bằng.

- Gạo được bày bán tại một siêu thị ở Penang, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN
Quyết định trên do Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia (MAFS) đưa ra căn cứ theo Luật Kiểm soát Lúa gạo
năm 1996.
Theo Thư ký Vụ Phát triển công, nông nghiệp thuộc MAFS Azman Mahmood, quy định này sẽ được áp dụng cho đến khi nguồn cung gạo trắng trong nước ổn định trở lại. Ông Azman lưu ý rằng nguồn cung gạo phụ thuộc vào sản lượng lúa thu hoạch trong nước. Trong những vụ mùa gần đây, sản lượng có phần giảm do sâu bệnh và ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết
El Nino.
Bên cạnh việc hạn chế bán gạo trắng, MAFS cũng khởi động Chương trình đặc biệt “Gạo trắng nội địa”, nhằm tăng hạn ngạch sản xuất gạo trên toàn quốc lên hơn 20%. Ðiều này đồng nghĩa các nhà sản xuất gạo trong nước sẽ sản xuất thêm 270.000 tấn gạo mỗi năm. Ngoài ra, ngoại trừ việc Ấn Ðộ cấm xuất khẩu gạo, Malaysia vẫn có thể nhập khẩu gạo từ các nước như Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Campuchia.
Cùng ngày, trước quan ngại của người dân về vấn đề giá lúa gạo và tình hình an ninh lương thực trong nước, ông Azman Mahmood khẳng định, hiện nay sản lượng lúa gạo của Malaysia đáp ứng được 70% nhu cầu trong nước và giá bán gạo trên thị trường Malaysia hiện thuộc hàng thấp nhất trong khu vực Hiệp hội Các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN). Tại Malaysia, gạo trắng có giá 2,6 ringgit/kg (0,56 USD) so với 8,52 ringgit/kg (1,82 USD/kg) gạo cùng loại ở Singapore, Brunei (5,60 ringgit), Indonesia (4,10 ringgit), Lào (4 ringgit),... Hơn nữa, trong năm 2023, MAFS có kế hoạch tăng tổng lượng gạo dự trữ của quốc gia từ 150.000 tấn lên 290.000 tấn. Kế hoạch này sẽ được thực hiện cho đến khi Malaysia đạt được mục tiêu đã đề ra mà không tính đến các yếu tố bên ngoài như đại dịch, biến đổi khí hậu...
Ngoài ra, ông Azman Mahmood cho rằng cần áp dụng các biện pháp canh tác đổi mới, đầu tư vào hệ thống và công nghệ nông nghiệp như cảm biến đất và nước, thiết bị theo dõi thời tiết, tự động hóa, công nghệ nhiễm sắc thể nhỏ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, ứng dụng GPS,...
Cũng trong ngày 9-9, phát biểu với báo giới sau khi tham dự phiên đối thoại với nông dân và nhà phân phối, Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Mohamad Sabu khẳng định, giá gạo trắng địa phương tiếp tục được duy trì ở mức 26 ringgit/bao 10kg (gần 5,6 USD/10kg), đồng thời đảm bảo rằng hiện có đủ lượng gạo trắng nội địa dự trữ và nguồn cung vẫn dồi dào.
Theo số liệu năm 2021, Malaysia xuất khẩu gạo trị giá 41,6 triệu ringgit, đứng thứ 35 trong danh sách các nước xuất khẩu gạo trên thế giới.
HẰNG LINH