17/11/2008 - 13:09

Nigeria:

Lực lượng nổi dậy tấn công một đường ống dẫn dầu

* Bắt giữ 22 người Philippines bị nghi hút trộm dầu

(TTXVN)- Các quan chức Nigeria cho biết đêm 15-11 các tay súng nổi dậy ở Nigeria đã phá hủy đường ống dẫn dầu thô Escravos do Công ty Chevron (Mỹ) điều hành ở Abiteye, miền Nam nước này.

Một quan chức cảnh sát cho biết cơ quan an ninh đang điều tra vụ việc. Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Trong khi đó, nguồn tin an ninh cho biết cuộc tấn công trên buộc các nước thành viên thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng khoảng 100.000 thùng dầu thô/ngày.

Hồi tháng sáu, các tay súng cũng đã phá nổ đường ống dẫn dầu thô Abiteye-Olero, khiến Chevron phải cắt giảm sản lượng 120.000 thùng /ngày trong gần một tháng.

Cũng trong ngày 15-11, quân đội nước này đã bắt giữ 22 người Philippines bị tình nghi hút trộm hàng nghìn tấn dầu thô.

Người phát ngôn quân đội, trung tá Rabe Abubaker cho biết trong hoạt động tuần tra chung của hải quân và quân đội đêm 14-11, 20 tàu chiến Nigeria đã chặn bắt tàu MTKua ở ngoài khơi vùng biển phía Nam Nigeria. Tàu này chở 13.400 tấn dầu thô bị nghi là lấy cắp từ một đường ống dẫn dầu bị phá hoại ở trong đất liền. Quân đội Nigeria đã đưa những người Philippines trên về căn cứ quân sự ở thành phố Warri. Vụ việc đang được tiến hành điều tra.

Nạn hút trộm hoặc ăn cắp dầu thô thường xuyên xảy ra ở vùng châu thổ Niger giàu dầu mỏ của Nigeria, khiến quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ tám thế giới này bị thiệt hại nhiều triệu USD mỗi năm. Theo các nhà phân tích, khoảng 10% sản lượng dầu hàng ngày của Nigeria đã bị ăn cắp. Đây là nguồn thu quan trọng của các tổ chức tội phạm và các tổ chức chống đối ở khu vực này.

Các cơ sở khai thác dầu ở khu vực châu thổ Niger cũng là mục tiêu tấn công của lực lượng nổi dậy trong mấy năm qua. Các vụ tấn công và bắt cóc nhằm vào các cơ sở khai thác dầu mỏ đã làm cho sản lượng dầu mỏ của nước này giảm 25% kể từ đầu năm 2006.

Chia sẻ bài viết