15/02/2010 - 15:07

Ấn Độ:

Lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động cao

 Theo phóng viên TTXVN tại Niu Đêli và các nguồn tin nước ngoài, lực lượng an ninh Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao tại các sân bay, nhà ga xe lửa, bến xe buýt, bến tàu điện ngầm, các khu chợ chính trong cả nước ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom khủng bố ở thành phố Punê (Pune), miền Tây Ấn Độ tối 13/2, làm 9 người thiệt mạng, trong đó có hai người nước ngoài, và 60 người bị thương.

Lực lượng phản ứng nhanh cũng được triển khai tại nhiều khu vực để sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra. Cơ quan Tình báo Ấn Độ đã cảnh báo có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Niu Đêli cùng một số khu vực thuộc bang Máthia Prađét (Madhya Pradesh) và Útta Prađét (Uttar Pradesh).

Vụ đánh bom khủng bố xảy ra một ngày sau khi Ấn Độ và nước láng giềng Pakixtan nhất trí sẽ tiến hành cuộc đối thoại ngoại giao cấp cao vào ngày 25/2 tại Niu Đêli, cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ sau vụ đánh bom ở trung tâm tài chính Mumbai (Mumbai) hồi tháng 11/2008, mà Niu Đêli cáo buộc do nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba ở Pakixtan thực hiện.

Ngày 14/2, các phái đối lập ở Ấn Độ đã cáo buộc Pakixtan đứng đằng sau vụ tấn công ở Punê và đề nghị Chính phủ Ấn Độ hủy bỏ cuộc đối thoại trên. Ông Arun Giết lây (Arun Jaitley) thuộc đảng Nhân dân Ấn Độ đối lập (BJP), nhấn mạnh Chính phủ Ấn Độ không nên khởi động lại cuộc đối thoại hòa bình cho đến khi nào Pakixtan chấm dứt cho phép những phần tử khủng bố đặt căn cứ trên lãnh thổ nước này và trừng trị những phần tử liên quan đến vụ ở Mumbai.

Đáp lại đề nghị trên, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M Crixna (S.M Krishna) nói rằng ông sẽ có câu trả lời sau khi nhận được báo cáo của các chuyên gia pháp lý về vụ đánh bom mới này.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Thủ tướng Pakixtan Yuxúp Rada Gilani (Yusuf Raza Gilani) đã lên án vụ đánh bom khủng bố tại thành phố Punê, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Pakixtan muốn cuộc đối thoại vẫn diễn ra theo kế hoạch. Ông nói:"Chúng tôi lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức"./.

Chia sẻ bài viết