07/02/2018 - 09:07

Lừa góp vốn, chiếm đoạt tài sản, lãnh 16 năm tù

(CT)- Ngày 6-2, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Kha Quốc Khánh (SN 1987, phường 1, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Trần Kim Hương (SN 1986, ngụ phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng VKSND TP Cần Thơ, Công ty cổ phần Đầu tư Hàng hải, Dầu khí FII (gọi tắt Công ty FII) đăng ký vốn điều lệ 29 tỉ đồng, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh năm 2014, do Trần Kim Hương làm giám đốc.

Tháng 11-2014, Công ty FII mở chi nhánh tại TP Cần Thơ, do Khánh làm giám đốc. Khánh đã đưa ra các thông tin không có thật về năng lực tài chính, quy mô kinh doanh của công ty và cam kết trả lợi nhuận cao để thu hút mọi người góp vốn đầu tư, rồi chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Khánh chỉ đạo nhân viên mời chào khách góp vốn hưởng lãi suất cố định theo tháng từ 1,1%-2,25%/tổng vốn đầu tư. Thời hạn đầu tư càng dài, lợi nhuận càng cao. Công ty cam kết trả vốn gốc khi đến hạn thanh toán hợp đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Khánh đã chiếm đoạt tiền trên 5,4 tỉ đồng của 16 bị hại. Hương với vai trò Giám đốc Công ty FII đã giúp cho Khánh ký khống nhiều hợp đồng phục vụ việc huy động vốn tại Chi nhánh Công ty FII tại Cần Thơ, ký xác nhận khống số tiền góp vốn của từng thành viên để Khánh giới thiệu quy mô công ty để người khác tin tưởng, góp tiền sau đó bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Tại phiên tòa Khánh đã khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Hương vì lý do sức khỏe nên tòa xét xử vắng mặt. Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, làm mất niềm tin của người dân vào các giao dịch dân sự. HĐXX tuyên phạt bị cáo Khánh 16 năm tù giam, Hương 8 năm tù giam.

P.N

Chia sẻ bài viết