09/04/2022 - 04:15

Lừa chuyển nhượng đất, bị phạt 15 năm tù

(CT) - Ngày 8-4-2022, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hà Trung Hiếu (sinh năm 1991, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hiếu vì muốn có tiền trả nợ đã đưa thông tin gian dối là Hiếu đang cùng với Trần Thị Mỹ Hằng góp vốn nhận chuyển nhượng thửa đất số 844, diện tích 82,1m2 tại khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy TP Cần Thơ với giá 1,2 tỉ đồng (trong đó, Hằng 800 triệu đồng, Hiếu 400 triệu đồng). Nay Hằng muốn bán lại nên Hiếu kêu Lương Phước An và Nguyễn Thanh Duy mua lại phần của Hằng và sẽ để cho An đứng tên. Thấy vậy, An và Duy đồng ý. Ngày 30-3-2020, Duy bận nên chỉ có An đến văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng. Khi đó, Hiếu nói dối là chị Hằng không đến được nhưng đã đưa thông tin của Hằng cho văn phòng công chứng để soạn hợp đồng, rồi yêu cầu An ký trước chị Hằng ký sau. Nghe vậy, An đồng ý và giao cho Hiếu 800 triệu đồng. Sau đó, do bị An và Duy truy hỏi về hợp đồng chuyển nhượng nên Hiếu làm giả giấy hẹn về việc nộp hồ sơ và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tên Lương Phước An với giá 1 triệu đồng. Hiếu gửi qua zalo cho An (chỉ là bản photo). Sau đó Hiếu tiếp tục thất hẹn nên An xem lại hồ sơ thì phát hiện hợp đồng và phiếu hẹn là giả nên trình báo cơ quan công an.

Ngoài ra, vào ngày 30-12-2019, Hiếu tự nhận mình là chủ sở hữu của 2 thửa đất số 554 và 586 (tại khu vực 5, đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), đang thực hiện hồ sơ gộp 2 thửa lại, lên thổ cư, rồi chia làm 2 nền (mỗi nền 5x20m) bán với giá 1,9 tỉ đồng/nền. Hiếu thỏa thuận với Lê Minh Lợi sẽ bán cho Lợi 1 nền với giá 1,9 tỉ đồng. Lợi đồng ý mua nên giao tiền cọc cho Hiếu 100 triệu đồng. Đến ngày 3-2-2020, Hiếu tiếp tục nhận của Lợi thêm 100 triệu đồng và hẹn đến 3-4-2020 sẽ làm xong thủ tục và 2 bên ký hợp đồng chuyển nhượng. Đến hẹn Hiếu không thực hiện, Lợi yêu cầu trả tiền cọc nhưng Hiếu không đồng ý nên Lợi đã khởi kiện tại Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều. Thấy có dấu hiệu tội phạm, Tòa án đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần thơ để làm rõ.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Hiếu đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời xâm phạm đến an ninh trật tự tại địa phương nên đã tuyên phạt Hiếu 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

H.Y

Chia sẻ bài viết