07/11/2014 - 21:58

Long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

 “Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ” được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia

(CT)- Sáng 7-11-2014, tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Cờ Đỏ, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (ANCSĐCĐ) (10/11/1929 - 10/11/2014); Lễ Công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia “Địa điểm thành lập Chi bộ ANCSĐCĐ”. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ qua các thời kỳ; các vị lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, cùng đông đảo người dân Cờ Đỏ đến tham dự.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa phải), trao Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia “Địa điểm thành lập ANCSĐCĐ” cho lãnh đạo huyện Cờ Đỏ.
 

Đêm 10-11-1929, tại một căn chòi ngang lẫm lúa của đồn điền Cờ Đỏ (thuộc làng Thới Đông, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ), đồng chí Hà Huy Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đặc ủy ANCSĐ Hậu Giang - được Đặc ủy phân công về Ô Môn phối hợp cùng đồng chí Nguyễn Văn Nhung và đồng chí Bảy Núi đã thành lập Chi bộ ANCSĐ, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Cờ Đỏ được Đặc ủy chọn là nơi xây dựng tổ chức Đảng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ do tại đây có Đồn điền Cờ Đỏ vốn nảy sinh những mâu thuẫn sâu sắc giữa tá điền với chủ điền Tây, các phong trào đấu tranh của tá điền ở đồn điền ngày càng mạnh và lan rộng, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng để đưa phong trào đấu tranh của quần chúng đạt hiệu quả cao hơn.

Từ Chi bộ đầu tiên, trong tỉnh có thêm nhiều Chi bộ khác được thành lập như Chi bộ Bù Hút (Phong Hòa), Chi bộ Vĩnh Xuân (Cầu Kè)… chứng tỏ sự kiện Chi bộ ANCSĐCĐ ra đời có vai trò lịch sử quan trọng, tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh để lãnh đạo phong trào cách mạng các giai đoạn tiếp theo.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ do Nhà hát Tây Đô biểu diễn.

Năm 2013, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP Cần Thơ đã lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ VHTTDL xếp hạng “Địa điểm thành lập Chi bộ ANCSĐCĐ” là Di tích Lịch sử cấp quốc gia. Ngày 31-10-2013, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ra quyết định xếp hạng cho di tích.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chỉ đạo Sở VHTTDL thành phố phối hợp các ngành có liên quan triển khai dự án quy hoạch xây dựng Khu Di tích. UBND huyện Cờ Đỏ phối hợp với Sở VHTTDL làm tốt công tác quản lý và phát huy giá trị di tích; nghiên cứu tư liệu, hiện vật có liên quan để phục dựng, tái hiện địa điểm thành lập Chi bộ ANCSĐCĐ; chú trọng xây dựng một số hạng mục văn hóa phục vụ nhân dân; đồng thời chú trọng tuyên truyền, giáo dục đến đông đảo nhân dân về giá trị, ý nghĩa của di tích.

Tin, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết