03/02/2023 - 19:54

Long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam 

 Trao Huy hiệu Ðảng cho 8 đảng viên

(CT) - Sáng 3-2, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023). Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Quân khu 9; nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên thành phố… tham dự. 

Các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam gồm: Ðông Dương Cộng sản Ðảng, An Nam Cộng sản Ðảng và Ðông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Ðảng, lấy tên là Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðây là mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Trải qua 93 năm, Ðảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại. 

Lịch sử ra đời và quá trình xây dựng trưởng thành của Ðảng bộ Cần Thơ gắn liền với lịch sử vẻ vang của Ðảng cộng sản Việt Nam. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, từ khi thống nhất đất nước, đặc biệt là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Ðảng bộ và nhân dân thành phố luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ðồng chí Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tạo nên khí thế mới, động lực mới quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tại lễ kỷ niệm, có 8 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm và 40 năm tuổi đảng. Ðại diện đảng viên nhận Huy hiệu Ðảng và đại diện tuổi trẻ thành phố phát biểu cảm tưởng, hứa quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ðảng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.   

Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước vào Lăng viếng

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng - TTXVN

(TTXVN) - Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), sáng 3-2, Ðoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Ðoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. 

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng nước ta trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

ANH DŨNG - PHAN PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết