16/04/2008 - 12:07

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Long An cần khắc phục những bất cập, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng mạnh, bền vững

* Đồng chí Trương Tấn Sang: Quảng Nam nên quan tâm đầu tư phúc lợi xã hội, bảo đảm lợi ích hài hòa cho nông dân trong tiến trình CNH

Tiếp tục làm việc tại Long An, ngày 15-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nghe lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và quí 1-2008. Năm 2007, Long An đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%, trong đó khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 4,6%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 25,8%, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 11,2%. GDP bình quân đầu người đạt 11,75 triệu đồng, tăng gần 20% so với năm 2006. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,2%, giảm 2,3% so với kế hoạch đề ra. Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Long An đã qui hoạch xây dựng 16 khu công nghiệp với diện tích trên 6.900 ha và 46 cụm công nghiệp với 6.960 ha. Dự kiến đến 2020, tỉnh có quỹ đất phát triển các khu, cụm công nghiệp trên 30.000 ha. Quí 1-2008, Long An đã có thêm 12 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn 85 triệu USD. Quí 1-2008, Long An đạt kim ngạch xuất khẩu 200 triệu USD, tăng 40,3% so với cùng kỳ và là mức tăng trưởng đầu năm cao nhất từ trước đến nay.

 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An. Ảnh: TRÀNG DƯƠNG - TTXVN.
Nhìn chung kết quả khả quan nhưng trong sự tăng trưởng chung vẫn còn những hạn chế. Nổi rõ là chất lượng tăng trưởng chưa được như mong muốn, chưa thật sự bền vững; thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển công nghiệp chưa tương xứng với nguồn lực sẵn có.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng trước những thành tựu mà Long An đạt được trong việc huy động các nguồn lực lao động, đất đai, ngành nghề thúc đẩy tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng GDP, đồng thời chia sẻ những khó khăn của địa phương.

Chủ tịch chỉ rõ những vấn đề Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An cần nhanh chóng khắc phục những bất cập nhằm bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng mạnh, bền vững để tiến nhanh trên con đường CNH, HĐH. Tỉnh cần tập trung chỉ đạo quán triệt những thuận lợi, thấy rõ khó khăn để có biện pháp tháo gỡ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân, ưu tiên phát triển kinh tế đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng đề ra trong năm nay. Long An cần quan tâm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển thương mại - dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Đồng thời, Long An phải quản lý tốt các nguồn thu ngân sách, đảm bảo cân đối thu chi, có giải pháp dài hơi cho việc đầu tư nguồn nhân lực, khắc phục các tồn tại trong chính sách y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ đưa bác sĩ về xã chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, Long An cần khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bố trí dân vào ở tại các cụm tuyến dân cư vượt lũ tại Đồng Tháp Mười trước mùa lũ 2008.

Trong 2 ngày 14 và 15-4, Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam về tình hình nông nghiệp, nông thôn và nông dân; tìm hiểu thực tế ở xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) - trọng điểm về nông nghiệp của huyện Điện Bàn - huyện vùng ven giáp các thành phố Đà Nẵng và Hội An.

Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao những tiến bộ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Quảng Nam, như tốc độ tăng trưởng khá và ổn định, cơ cấu sản xuất chuyển dịch tích cực, từng bước hình thành nền sản xuất hàng hóa, đời sống nông dân có những cải thiện rõ rệt.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng lưu ý đối với tỉnh Quảng Nam thời gian tới là cần phải nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của nông nghiệp, có ý nghĩa to lớn và lâu dài, làm thế nào để thoát khỏi tình trạng sản xuất manh mún, tiến lên sản xuất hàng hóa. Về giống cây trồng, vật nuôi, cơ giới hóa phải hết sức chú ý. Về lao động ở nông thôn, cần coi trọng khâu đào tạo nguồn nhân lực. Đất đai phải tính toán, quy hoạch bảo tồn đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp sao cho hợp lý. Đất ven biển, phải nhanh chóng hoàn thành con đường ven biển để phát triển ngành du lịch. Về môi trường, đồng chí lưu ý phải hết sức coi trọng, không được làm ô nhiễm đất đai, nguồn nước. Quảng Nam cần quan tâm đầu tư phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách xã hội bảo đảm lợi ích hài hòa cho nông dân trong tiến trình công nghiệp hóa.n

MINH TRÍ - TRI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết