30/09/2013 - 21:29

Lo cho U-23 Việt Nam

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau chuyến tập huấn 11 ngày ở Hungary còn có thêm hai trận giao hữu nhẹ nhàng với U-23 Garatasaray, U-23 Santos. Đến cuối tháng 10, đội U-23 tham gia giải Cúp truyền hình Bình Dương (BTV Cup) để rà soát lực lượng. Tính tổng cộng đội tuyển U-23 Việt Nam có khoảng 12 trận giao hữu, nhưng liệu mật độ tập huấn lẫn đối tượng cọ xát có đủ cho chiến dịch săn "vàng" SEA Games 27?

Các tuyển thủ U-23 Việt Nam không có nhiều cơ hội cọ xát với những đối tượng mạnh thật sự cho chiến dịch vàng SEA Games. 

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi sau chuyến tập huấn ở Hungary, ông Phúc đánh giá các học trò có tinh thần thi đấu tốt sau ba trận thắng đậm và một trận hòa. Thực tế thành tích bất bại của U-23 Việt Nam trên đất Hungary không phải là một tín hiệu vui, nếu biết họ chỉ chơi với hai đội hạng hai, hạng ba không thật sự mạnh của Hungary.

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ ông rất tiếc vì giải vô địch Hungary vừa kết thúc nên không có cơ hội cọ xát với nhiều đội mạnh. Nhưng có một thực tế mà báo giới biết rõ là ông Phúc khó nói ra sự thật bởi khi VFF lên kế hoạch "tập huấn châu Âu" thì chắc chắn phải yêu cầu hoặc phải biết rõ phía bạn sẽ bố trí đối tượng nào đá giao hữu với đội tuyển U-23 quốc gia. Đội tuyển U-23 quốc gia đi tập huấn chứ không phải kiểu "cho gì ăn nấy" bởi điều cần thiết là thỏa mãn nhu cầu cọ xát cho một chiến dịch lớn. Thế nên sau nỗi băn khoăn và tiếc nuối của ông Phúc, thì chuyến tập huấn của đội U-23 chỉ giúp cầu thủ… đổi gió hơn là thu hoạch về chuyên môn.

Sau hai trận giao hữu với CLB Santos (Brazil), Garatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), thầy trò Hoàng Văn Phúc chỉ còn một trận làm "quen khí hậu" với U-23 Myanmar trên sân khách và giải BTV Cup. Cái khó ở giải BTV Cup là các cầu thủ nội sẽ không đạt trạng thái thi đấu tốt sau kỳ nghỉ dài, trong khi các đội bóng khách mời nước ngoài thường xem giải đấu này để tập luyện hoặc tranh thủ giới thiệu mình hơn là thi đấu hết mình. Đáng ngại hơn là khi kết thúc BTV Cup (ngày 3-11), đội tuyển U-23 Việt Nam còn hơn một tháng nữa mới vào đấu trường SEA Games 27, nhưng trong quãng thời gian nghỉ ấy, đội U-23 vẫn chưa có lịch trình cụ thể.

Có thể chiến lược của mỗi nền bóng đá quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là khác nhau, nhưng khi nhìn vào các giai đoạn tập huấn lẫn đối tượng giao hữu của U-23 Việt Nam, giới chuyên môn không khỏi lo ngại.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết