25/07/2011 - 20:48

Liverpool sẽ tấn công

Steward Downing - tài năng trẻ của bóng đá Anh đã về với Liverpool. Ảnh:gfdb.com

Liverpool đã đầu tư 125 triệu euro chiêu mộ cầu thủ mới và chưa dừng lại. Tuy nhiên, họ không đầu tư kiểu tùy hứng hay để “lấy tiếng” như một số đại gia mới nổi...

Liverpool vừa chi 58 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng này để tăng cường những cầu thủ chất lượng như: Steward Downing (24 triệu euro) từ Aston Villa, Charlie Adam (14 triệu euro) từ Blackpool, Henderson (20 triệu euro) từ CLB Sunderland. Trước đó, ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, “Lữ đoàn đỏ” cũng bỏ ra 66,5 triệu euro đưa về sân Anfield hai ngôi sao sáng giá là Andy Caroll và Luis Suarez với số tiền “khủng”: Ban lãnh đạo Liverpool vẫn còn đang theo đuổi hai mục tiêu mới: tiền đạo Gonzalo Higuain (Real Madrid) với giá 30 triệu euro và tiền vệ cánh Aly Cissokho (Olympique Lyon) với giá 10 triệu euro. Họ đều là những cầu thủ khá trẻ, đa năng, đã khẳng định được tài năng, để phục vụ cho cuộc cải tổ lối chơi của “Lữ đoàn đỏ”: chuyển từ lối phòng ngự rình rập sang tấn công cống hiến, đẹp mắt.

Sự đầu tư mạnh mẽ của Liverpool cũng nhằm tìm lại cổ động viên. Liverpool từng là CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh với 5 lần vô địch cúp C1 châu Âu và 18 lần vô địch quốc gia Anh, có rất nhiều người hâm mộ trong và ngoài nước. Nhưng mùa giải năm ngoái, Liverpool chỉ thu 52,4 triệu euro từ tiền bán vé so với 122 triệu euro của Manchester United hay 115 triệu euro của Arsenal. Vì thế, Liverpool cần phải cải thiện thành tích trên sân cỏ, thu hút thêm nhiều cổ động viên. Họ đã quyết tâm đầu tư vào những bản hợp đồng mới phù hợp lối chơi, đặc biệt là những cầu thủ người Anh đã khẳng định tên tuổi ở giải ngoại hạng Anh như Carrol, Adam... để thắt chặt mối liên hệ với cổ động viên, người hâm mộ. “Thuyền trưởng” của Liverpool là Dalglish - cựu danh thủ của Liverpool, cũng góp phần tạo nên sức hút mới với cổ động viên và người hâm mộ. Giới chuyên môn nhận xét: cách đầu tư của Liverpool theo kế hoạch dài hơn, căn cơ hoàn toàn khác kiểu “vung tay quá trán” của “đại gia” Chelsea, Manchester City...

Liverpool cũng đã thanh toán món nợ 300 triệu bảng Anh - giúp cầu thủ, ban huấn luyện yên tâm, tập trung vào chuyên môn, đồng thời giúp họ không còn phải chịu áp lực bán ngôi sao trả nợ như trước.

Song song đó, để dành chỗ cho người mới và cũng để giảm quỹ lương, ban lãnh đạo Liverpool đang cân nhắc bán nhiều “người thừa” như Joe Cole, Jovanovic, Konchesky, Poulsen, Brad Jones đồng thời cho mượn Degen, Zhar, Mavinga, Insua...

CHÍ LIÊM

Chia sẻ bài viết