06/01/2018 - 10:31

Lính Lê dương “ép cân” 

Dù thành viên trung đoàn Lê dương của Tây Ban Nha nổi tiếng là dẻo dai và có tốc độ hành quân nhanh chóng, nhưng các binh sĩ thuộc lực lượng bộ binh tinh nhuệ này đang bị buộc phải tập thể dục và ăn kiêng do một số người đã bị béo phì. 

Các thành viên trung đoàn Lê dương. Ảnh: AP

Số là trong hơn 3.000 binh sĩ được kiểm tra chỉ số khối cơ thể (BMI), có 180 người (chiếm 6%) sở hữu chỉ số BMI trên 30 - điều đồng nghĩa họ bị béo phì. Theo một bản ghi nhớ nội bộ được công bố trên nhật báo El Pais hồi tuần này, việc thiếu những cơ sở để vận động và độ tuổi trung bình cao hơn của binh sĩ  Lê dương là 2 trong số những yếu tố góp phần gây ra tình trạng béo phì trong trung đoàn. 

Nhằm giảm “mỡ thừa” cho binh sĩ Lê dương, quân đội đã đưa ra một loạt các biện pháp – bao gồm khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng và kế hoạch tập thể dục để giúp các thành viên giảm từ 500gr đến 1kg mỗi tuần. Theo một phát ngôn viên quân đội Tây Ban Nha, “sáng kiến giảm cân” đã được bắt đầu áp dụng từ tháng 9-2017.

YẾN KHOA (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết