04/01/2018 - 14:46

Liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển pháo lậu 

Càng đến gần Tết các vụ vận chuyển pháo lậu vào nước ta càng trở nên “nhộn nhịp”, với nhiều thủ đoạn tinh vi, táo tợn.

3 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN

Thuê người nước ngoài vận chuyển pháo qua biên giới

Sáng 3/1, khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng người Lào gồm: Phoongsi Somsay (sinh năm 1996), Keotaphet Sakda (sinh năm 1993) và Xouni Boutsanho (sinh năm 1989, đều trú tại bản Pạc Pha Năng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khammouane, Lào) vận chuyển trái phép 64 kg pháo hướng từ Lào về Việt Nam.

Qua đấu tranh, các đối tượng đều khai nhận số pháo trên được một người Việt Nam (chưa rõ tên) thuê vận chuyển từ Lào qua khu vực biên giới về Việt Nam với tiền công là 1 triệu kíp Lào. Tuy nhiên, các đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi đã bị Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, từ ngày 25-28/12/2017, công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển pháo lậu bằng xe khách, xe taxi, thu giữ hơn 500 kg pháo lậu. Cụ thể: Sáng sớm ngày 28/12/2017, tại km 1039 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, Công an Quảng Bình đã phát hiện ô tô BKS 73A-07042 đang lưu thông hướng Nam-Bắc chở 250 kg pháo. Tài xế Nguyễn Xuân Đức (sinh năm 1977, trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) khai nhận mua số pháo ở Quảng Trị vận chuyển về Quảng Bình tiêu thụ thì bị bắt.

Tiếp đó, vào 1h cùng ngày, cũng tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Văn Thủy, tổ tuần tra cũng bắt quả tang xe taxi Mai Linh BKS 74A-00247 lưu thông theo hướng Nam-Bắc do Trần Văn Lưu (sinh năm 1990, trú tại Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, chở 140 kg pháo lậu.

Trước đó, vào chiều ngày 25/12/2017, tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, lực lượng công an cũng phát hiện xe taxi Mai Linh BKS 73A-02467 chở 117 kg từ Quảng Trị ra Quảng Bình để tiêu thụ.

CSGT Hà Nội bắt giữ lượng pháo lớn được ngụy trang tinh vi

Gần trưa ngày 3/1, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 5, trên đường tuần tra tuyến Hà Huy Tập-Yên Viên-Dốc Lã (huyện Gia Lâm) phát hiện xe tải BKS 12C-055.10 đang lưu thông về hướng nội thành có dấu hiệu khả nghi, nên đã dừng xe để kiểm tra.

Vào thời điểm kiểm tra, trên thùng xe và cabin có một số bao tải vứt lăn lóc theo kiểu những vật dụng không quan trọng. Khi tổ công tác yêu cầu mở bao tải kiểm tra, lái xe Linh Ngọc Tuấn (33 tuổi, ở tổ 1 khu ga, thị Trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) đã quanh co, bất hợp tác. Khi các bao tải này được mở ra, bên trong là 57 hộp pháo nổ, 10 pháo bánh và 10 cuộn pháo bánh. Đại úy Nguyễn Tiến Dũng (Đội CSGT số 5) cho biết, các đối tượng buôn lậu pháo giở rất nhiều thủ đoạn để qua mắt các lực lượng chức năng, trong đó thủ đoạn mới là ngụy trang hàng cấm như rác hay vật dụng không quan trọng, rồi vận chuyển trên các xe tải không chở hàng hóa để đi tiêu thụ.

Chặn đứng lượng pháo lớn ‘tuồn’ vào Cao Bằng

Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển, mua bán hơn 160 kg pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất. Cụ thể, tối 1/1, tại địa phận xã Hưng Đạo (TP. Cao Bằng) lực lượng công an Cao Bằng đã kiểm tra ô tô BKS 20A-23480 do Phạm Xuân Duy (trú tại Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên) điều khiển, trên xe chở một người đàn ông (không rõ danh tính, đã bỏ chạy khi lực lượng dừng xe để kiểm tra) và nhiều thùng hàng có nhiều nghi vấn.

Qua kiểm tra, các thùng hàng này chứa 160 kg pháo nổ và pháo hoa do Trung Quốc sản xuất, cùng một thanh kiếm. Lái xe khai nhận, được người đàn ông đã bỏ chạy - là chủ số hàng trên, thuê chở đến địa điểm trên thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tiếp đó, cùng ngày, cùng địa điểm trên, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, thu giữ 9 hộp pháo hoa loại 36 quả do Trung Quốc sản xuất trên 2 xe khách BKS 11A- 00112 và 11B-00326, đang di chuyển theo hướng Cao Bằng-Hà Nội.

Quảng Trị: Bắt giữ gần 300 kg pháo lậu

Ngày 27/12, tại địa phận xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện vụ vận chuyển 268 hộp pháo các loại với gần 300 kg trên xe tải BKS 73C-06056. Lái xe Nguyễn Tấn Tân (sinh năm 1985, trú tại Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) khai nhận mua số pháo trên tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa với giá gần 7 triệu đồng, trên đường vận chuyển ra Quảng Bình tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết