 |
|
Binh lính Israel bên thi hài đồng đội chết vì đạn súng cối do chính xe tăng Israel bắn.
Ảnh: Reuters |
* Nội các Israel xem xét đẩy mạnh cuộc chiến
(TTXVN)- Tính chất nghiêm trọng của chiến sự tại Trung Đông đã bị đẩy lên một nấc thang mới khi quân đội Israel ngày 6-1 đã tấn công liên tiếp 4 trường học của LHQ tại Dải Gaza, gây thương vong lớn cho dân thường. Đây là bằng chứng mới cho thấy dân thường và các cơ sở dân sự cũng trở thành mục tiêu tấn công của Israel, điều mà nước này luôn tìm cách chối bỏ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự chống Phong trào Hồi giáo Hamas.
Trong ngày giao tranh thứ 11, máy bay Israel đã oanh kích 3 trường học dành cho người tị nạn Palestine do LHQ quản lý tại Dải Gaza. Trong đó, vụ ném bom trường học Jabaliya đã giết chết 43 người; vụ oanh kích trường học Shati sát hại 5 trẻ em và cha mẹ chúng; một trường học khác cũng bị trúng bom nhưng khi đó trường đóng cửa nên không có người thiệt mạng. Riêng vụ tấn công trường học thứ tư, Israel đã sử dụng xe tăng và pháo hạng nặng, làm 30 thường dân thiệt mạng và làm bị thương 55 người.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong ngày 6-1, LHQ đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc về hành động bắn phá các trường học này. Điều phối viên LHQ về vấn đề lãnh thổ Palestine, ông Maxwell Gaylard đã gọi đây là bi kịch, cần phải được điều tra để khẳng định hành động của Israel có vi phạm luật pháp quốc tế hay không. Những diễn biến mới này cho thấy không chỉ nhà dân mà ngay các cơ sở của LHQ cũng không còn an toàn dưới hành động quân sự của Israel.
* Ngày 7-1, Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert triệu tập một cuộc họp nội các an ninh để xem xét khả năng đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza của Palestine, và thảo luận về một lệnh ngừng bắn theo sáng kiến của Ai Cập.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Israel cho biết Nội các nước này sẽ xem xét khả năng đẩy mạnh chiến dịch tấn công trên bộ vào sâu trong những thị trấn của Palestine. Theo quan chức này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak yêu cầu quân đội nước này chuẩn bị tiến hành giai đoạn ba của chiến dịch tấn công Gaza. Phía Israel sẽ không chấm dứt chiến dịch này trong một vài ngày tới và Israel cần phải xem xét chi tiết kế hoạch ngừng bắn do Ai Cập đưa ra.
Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn quân đội Israel cho biết bắt đầu hôm qua quân đội Israel ngừng ném bom Gaza 3 giờ, thời gian từ 11h-14h (giờ GMT) hằng ngày.
Về vấn đề nhân đạo, Văn phòng của Thủ tướng Olmert ngày 7-1 cho biết Israel đã đồng ý thiết lập một “hành lang nhân đạo” để chuyển các nhu yếu phẩm cho người dân Palestine tại Dải Gaza. Ý tưởng thành lập “hành lang nhân đạo” này do HĐBA LHQ đưa ra và Thủ tướng OLmert đã chấp thuận. Theo kế hoạch này, Israel sẽ ngừng các cuộc tấn công tại các khu vực cụ thể ở Gaza để cho phép dân chúng nhận hàng cứu trợ nhằm “ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza”.