01/06/2008 - 22:14

LHQ đề ra biện pháp cứu "Hành tinh Xanh"

(TTXVN)- Hội nghị LHQ về đa dạng sinh học diễn ra ở Bonn (Đức) kết thúc ngày 30-5 với nhiều biện pháp bảo vệ mới được đưa ra để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài trên Trái đất và những tác hại đối với các hệ sinh thái trong môi trường sống của con người.

Trong hội nghị kéo dài 12 ngày qua, đại diện 191 nước tham dự đã đưa ra nhiều sáng kiến và thông qua hàng loạt biện pháp như tăng diện tích và khoanh vùng bảo vệ hàng chục triệu héc-ta các khu bảo tồn thiên nhiên, trong đó lần đầu tiên thành lập khu bảo tồn tự nhiên ngoài biển; lập trang web “cuộc sống” trên mạng Internet để kết nối và trao đổi thông tin giữa những quốc gia có khu vực cần bảo vệ với những nước có khả năng tài trợ cho hoạt động bảo vệ khu vực đó. Mặc dù chưa nhất trí được các quy định bồi thường cho các nước đang phát triển vì bị các nước giàu bòn rút các nguồn gien dùng để sản xuất dược mỹ phẩm, song hội nghị đã thông qua kế hoạch đàm phán giữa các bên để có thể đạt một thỏa thuận tại hội nghị đa dạng sinh học của LHQ lần tới vào năm 2010 ở thành phố Nagoya (Nhật Bản). Các đại biểu cũng nhất trí vào năm 2010 phải thông qua các tiêu chuẩn cụ thể toàn cầu về phát triển các nhiên liệu sinh học, nguồn nhiên liệu thay thế được cho là đang đe dọa cây lương thực và đất rừng. Hội nghị nhất trí ban hành lệnh cấm không chính thức đối với việc thải xuống biển các loại hóa chất với lý do để nuôi trồng tảo hấp thụ khí thải carbon dioxide (CO2), bởi hành động này có nguy cơ hủy hoại môi trường biển.

Tại hội nghị, nhiều nước đã cam kết tăng cường tài trợ cho công tác bảo vệ rừng trên toàn cầu, trong đó, Đức cam kết đóng góp 500 triệu euro trong 4 năm tới và 500 triệu euro mỗi năm sau đó. Na Uy đã thông báo kế hoạch chi 600 triệu euro mỗi năm cho việc bảo vệ rừng trong 3 năm tới.

Chia sẻ bài viết