28/10/2010 - 09:01

Lệnh trừng phạt của EU chống Iran gây bất lợi cho BP

* Iran bắt đầu bơm nhiên liệu vào lò phản ứng hạt nhân đầu tiên

Lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) chống chương trình hạt nhân của Iran chắc chắn sẽ buộc Tập đoàn dầu khí BP của Anh đóng cửa mỏ khí đốt mà hãng này và Tehran đồng sở hữu, một phát ngôn viên của EU khẳng định.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: EPA

Trước đó, ngày 25-10, các ngoại trưởng EU đã nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào bộ phận năng lượng vốn rất quan trọng đối với Iran để buộc quốc gia Hồi giáo quay trở lại bàn đàm phán xung quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Thiệt hại của BP “là vấn đề đã được dự tính đến và điều đó cho thấy các nhà chức trách Anh sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn nhằm thực thi hiệu quả lệnh cấm vận”, phát ngôn viên EU nói. Đại diện Tập đoàn BP thừa nhận lệnh cấm các công ty nước ngoài hợp tác làm ăn với Iran chắc chắn ảnh hưởng đến Rhum, mỏ khí đốt nằm cách bờ biển phía Đông Bắc của Scotland khoảng 400 km, nhưng ảnh hưởng như thế nào thì họ chưa tính toán được.

Bấy lâu nay, phương Tây cáo buộc Iran bí mật chế tạo bom nguyên tử dù Tehran một mực khẳng định chương trình hạt nhân của họ được phát triển vì mục đích hòa bình, cụ thể là sản xuất điện để phục vụ nhân dân.

Ngày 26-10, Iran bắt đầu bơm nhiên liệu vào nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình, sau nhiều tháng trì hoãn do xuất hiện sự cố rò rỉ ở lò phản ứng hạt nhân do Nga chế tạo. Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết sự kiện này giúp Iran tiến gần với mục tiêu trở thành một nước sử dụng năng lượng hạt nhân đúng nghĩa. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr (được xây dựng cách đây hơn 35 năm) với công suất 1.000 MWh sẽ bắt đầu tạo ra điện trong vòng 3 tháng nữa. Các quan chức Iran cho biết quá trình tiếp nhiên liệu cho nhà máy Bushehr có sự giám sát của đại diện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

THANH TRÚC (Theo AFP Washington Post)

Chia sẻ bài viết