12/05/2022 - 15:52

Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy 

(CT) - Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy năm Nhâm Dần 2022 đã khai mạc vào sáng 12-5. Đến dự có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố;...

Các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội Kỳ yên Thượng Điền Đình Bình Thủy. Ảnh: DUY KHÔI

Các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội Kỳ yên Thượng Điền Đình Bình Thủy. Ảnh: DUY KHÔI

Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy năm nay diễn ra từ ngày 12-5 đến ngày 14-5 (từ ngày 12 đến 14 tháng 4 âm lịch). Lễ bắt đầu bằng nghi thức đưa Sắc Thần du ngoạn, sau đó là các lễ: Tế Thần Nông, Thay Khăn Sắc Thần, Xây Chầu, Tế Bàn Soạn, Túc Yết, Chánh Tế, Tôn Vương, Tế Sơn Quân... Trong bối cảnh dịch COVID-19 được kềm chế, kiểm soát tốt, UBND quận Bình Thủy phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức các hoạt động phần hội rất phong phú, như hát tuồng cổ, trình diễn thư pháp, triển lãm sách, các gian hàng giới thiệu, quảng bá du lịch TP Cần Thơ và 9 quận, huyện... Qua đó, Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy năm nay đảm bảo đúng cổ lệ, với không khí vui tươi, náo nhiệt, sau nhiều năm chỉ tổ chức phần lễ do dịch COVID-19.

Đình Bình Thủy được Vua Tự Đức Sắc phong Bổn Cảnh Thành Hoàng vào năm 1852. Năm 1989, Đình Bình Thủy được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Tháng 3-2018, Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bà con thắp hương dịp Kỳ yên Thượng Điền Đình Bình Thủy. Ảnh: DUY KHÔI

Bà con thắp hương dịp Kỳ yên Thượng Điền Đình Bình Thủy. Ảnh: DUY KHÔI

Học sinh tham quan, tìm hiểu tại Đình Bình Thủy dịp Lễ hội Kỳ yên Thượng Điền. Ảnh: DUY KHÔI

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết