02/09/2014 - 16:34

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 2-9, trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống đặc sắc chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9.

Lễ hội với sự tham gia của 22 thuyền bơi nam và 8 thuyền đua nữ. Trong đó thuyền bơi nam được chia thành hai bảng A và B. Sau quá trình đấu sức vượt qua 23 km đường đua dọc sông Kiến Giang, kết quả, Bảng A: Đội cán đích đầu tiên của thuyền bơi nam là Mai Thủy (xã Mai Thủy), đội nhì là Tiền Thiệp (xã Xuân Thủy), đội ba là An Xá (xã Lộc Thủy). Bảng B, giải nhất thuộc về đội Lộc Hạ (xã An Thủy), giải nhì đội Phú Thọ (xã An Thủy). Về thuyền đua nữ, nhất đội Thượng Phong, nhì Đại Phong (xã Phong Thủy).

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang có từ xa xưa. Trước đây, lễ hội là dịp để người dân cầu yên, cầu thịnh, cầu siêu, là chỗ dựa tinh thần giúp họ có thêm sức mạnh để chiến thắng thiên tai, địch họa. Từ sau Cách mạng tháng Tám, vượt lên yếu tố tâm linh, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần cách mạng, mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc. Từ đây lễ hội trở thành sự kiện văn hóa lớn được tổ chức đều đặn hàng năm ở quê hương Đại tướng đúng vào ngày Quốc khánh 2-9.

VÕ DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết