29/09/2009 - 07:03

NHẬT BẢN:

LDP có chủ tịch mới

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập ở Nhật hôm 28-9 đã bầu cựu Bộ trưởng Tài chính Sadakazu Tanigaki (ảnh) làm chủ tịch mới của đảng. Đây là nỗ lực nhằm đổi mới LDP sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hôm 30-8 khiến đảng này mất vị trí cầm quyền gần như liên tục trong hơn nửa thế kỷ.

Ông Tanigaki, 64 tuổi, nhà chính trị theo đường lối ôn hòa, sẽ thay thế vị trí lãnh đạo LDP của cựu Thủ tướng Taro Aso. Với 300/498 phiếu bầu, ông Tanigaki đã thắng áp đảo hai đối thủ trẻ là Taro Kono và Yasutoshi Nishimura, cùng 46 tuổi.

Giới quan sát cho rằng phép thử đầu tiên cho nhà lãnh đạo LDP mới này là cuộc bầu cử thượng viện vào mùa hè năm sau. Hiện tại, liên minh cầm quyền của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đang chiếm đa số tại thượng viện.

THUẬN HẢI (Theo Japan Today)

Chia sẻ bài viết