Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ vừa yêu cầu Quốc hội nước này cung cấp thêm 11 tỉ USD cho năm tài khóa 2025 để có thể thực thi các ưu tiên, gồm tăng cường khả năng phòng thủ đảo Guam, lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược của Mỹ. Con số này gấp 3 lần so với mức 3,5 tỉ USD mà INDOPACOM yêu cầu hồi năm ngoái.

Đô đốc Aquilino (phải), chỉ huy INDOPACOM, trong một cuộc tập trận ở Indonesia hồi năm 2022. Ảnh: AP
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong, trong số 11 tỉ USD nói trên, 430 triệu USD sẽ được dùng để phát triển một hệ thống phòng thủ bảo vệ đảo Guam trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, siêu thanh và hành trình của Trung Quốc.
Phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 20-3, các quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc cho rằng sự tinh vi và tầm bắn ngày càng tăng của công nghệ tên lửa Trung Quốc khiến việc bảo vệ đảo Guam trở thành ưu tiên hàng đầu của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương trong bối cảnh Bắc Kinh thể hiện sự quyết đoán ở các vùng biển xung quanh Đài Loan và Biển Đông.
“Hệ thống phòng thủ của đảo Guam chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Tôi đã nêu rõ yêu cầu của mình là cần tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp 360 độ cho đảo Guam nhằm bảo vệ người dân và các lực lượng đồn trú tại đảo, trong đó bao gồm các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, siêu thanh và hành trình” - Đô đốc John Aquilino, Chỉ huy INDOPACOM, nhấn mạnh.
|
❝ Ðảo Guam nằm cách tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc chừng 3.000km và có thể giữ vai trò then chốt trong bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Ðài Loan. Tháng 1-2023, Mỹ đã chính thức mở căn cứ lính thủy đánh bộ mới mang tên Camp Blaz trên đảo Guam. Căn cứ có kinh phí xây dựng 8 tỉ USD này được đặt tại bãi biển Asan. Dự kiến, từ năm nay, nơi đây sẽ tiếp nhận khoảng 4.000 binh lính Mỹ đang đồn trú tại căn cứ Okinawa (Nhật Bản).
|
Về phần mình, Lục quân Mỹ cho biết cần 7,2 tỉ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng đang xuống cấp ở Guam nhằm đối phó hiện tượng nóng lên toàn cầu, trong khi Không quân Mỹ đề xuất gói hỗ trợ trị giá 22 tỉ USD cho các mục đích tương tự. Theo Đô đốc Aquilino, các cơn bão đổ bộ vào Guam, gồm siêu bão Mawar hồi năm 2017, hầu như không ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện ngầm tại Căn cứ Không quân Anderson nhưng lại ảnh hưởng đến các bộ phận khác phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trên mặt đất của hệ thống.
Mặt khác, Lầu Năm Góc còn muốn tạo ra mạng lưới “gây mù - quan sát - tiêu diệt” liền mạch trên đảo Guam. Giới phân tích cho rằng kế hoạch đầy tham vọng này sẽ cung cấp cái nhìn toàn cảnh về chiến trường cho những người lính nhập ngũ trên những hòn đảo hoang vắng, các tàu chiến và chỉ huy của đồng minh Mỹ đang giám sát một cuộc xung đột từ cách xa hàng ngàn kilomet. Song, giới chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng việc tránh xung đột thông qua biện pháp răn đe luôn được ưu tiên hơn.
Đề xuất tăng thêm kinh phí dành cho đảo Guam nói trên của Lầu Năm Góc được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư phát triển tên lửa không đối không, tên lửa liên lục địa được trang bị vũ khí thông thường cũng như tăng cường sản xuất đầu đạn hạt nhân. Theo giới chức Lầu Năm Góc, trong vòng 3 năm qua, Trung Quốc đã bổ sung hơn 400 chiến đấu cơ, 20 tàu chiến lớn và tăng gấp đôi kho tên lửa đạn đạo và hành trình.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)