19/03/2024 - 22:08

Lầu Năm Góc duy trì cam kết với Ukraine 

Ngày 19-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (ảnh) có mặt tại Ðức để thuyết phục các đồng minh châu Âu rằng Washington vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine, mặc dù các nhà lập pháp ở Washington vẫn chưa phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung cho Kiev.

Ảnh: CNN

Ðây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Lầu Năm Góc kể từ khi có tin ông nhập viện do biến chứng sau ca phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Trong ngày làm việc ở Ðức, Bộ trưởng Austin chủ trì cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG), còn gọi “nhóm Ramstein” để củng cố sự hỗ trợ quân sự của cộng đồng quốc tế dành cho Kiev. Tính từ thời điểm xung đột nổ ra đến nay, Mỹ đã phân bổ khoảng 75 tỉ USD hỗ trợ cho Ukraine trong khi các đồng minh và đối tác cam kết hàng chục tỉ USD.

Tuần rồi, Washington tiếp tục công bố đợt hỗ trợ mới trị giá 300 triệu USD cho quốc gia Ðông Âu, cung cấp nhiều loại đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp AT-4, tên lửa phòng không Stinger và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). Gói viện trợ thực hiện theo cơ chế PDA, cho phép Tổng thống Mỹ chuyển giao hàng dự trữ trong kho tài sản thuộc sở hữu liên bang ra nước ngoài trong các tình huống khẩn cấp. Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ trên là đợt đầu tiên trong năm nay, nhưng cũng nói rõ đây chỉ là giải pháp tạm thời và chưa đủ đáp ứng nhu cầu chiến trường của Ukraine.

Hiện Quốc hội Mỹ vẫn trì hoãn thông qua gói viện trợ cung cấp thêm cho Ukraine 60 tỉ USD. Ðiều này khiến nhiệm vụ của các quan chức cấp cao Mỹ là duy trì sự tin tưởng ở châu Âu đối với cam kết dành cho Kiev trở nên phức tạp. Ðơn cử như trong chuyến đi lần này, Bộ trưởng Austin phải đối mặt với sự hoài nghi đang lan rộng ở châu Âu khi các thông điệp về cam kết tài chính, quân sự, kinh tế lâu dài cho Kiev trái ngược thực tế diễn ra ở Ðồi Capitol. Ngoài bế tắc về tài chính, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden còn đang phân tán sự quan tâm vào cuộc chiến ở Gaza. Trong bối cảnh này, cam kết hỗ trợ của châu Âu với Ukraine ngày càng quan trọng hơn, đặc biệt khi Nga được cho đang chuẩn bị đợt tấn công mới vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè này. Song, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ trong điều kiện giấu tên nói rằng mặc dù châu Âu duy trì hỗ trợ, nhưng nếu không có thêm các khoản từ Mỹ thì Kiev vẫn khó trụ vững trước lực lượng Nga.

Trong diễn biến liên quan, cuộc họp của UDCG gồm 54 quốc gia thành viên trong đó có 31 nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đã lập các “liên minh năng lực” như biện pháp tăng cường hiệu quả và giảm chi phí trong cung cấp thiết bị quân sự cho Kiev. Cụ thể, Mỹ sẽ phối hợp Ðan Mạch và Hà Lan chịu trách nhiệm về năng lực không quân trong khi vấn đề liên quan tăng thiết giáp do Ba Lan, Ý dẫn dắt. Mỹ cũng dẫn đầu về hỏa lực mặt đất cùng với Pháp. Mặt khác, Pháp đồng lãnh đạo với Ðức giám sát năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp, còn an ninh hàng hải do Anh và Na Uy chủ trì. Ngoài ra, Anh sẽ hợp tác với Latvia trong việc hỗ trợ Ukraine sử dụng máy bay không người lái; Estonia và Luxembourg chia sẻ trách nhiệm mảng công nghệ thông tin.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, VOA)

Chia sẻ bài viết