16/06/2026 - 07:13

Lầu Năm Góc bác tin kho dự trữ vũ khí sắp cạn 

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth có màn tranh cãi gay gắt với người dẫn chương trình Margaret Brennan quanh câu hỏi liệu Mỹ có đang đối mặt cuộc khủng hoảng về kho dự trữ quân sự.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth điều trần trước Quốc hội. Ảnh: MSN News

Tranh luận bắt đầu khi bà Brennan chất vấn người đứng đầu Lầu Năm Góc về việc ông sẽ ủng hộ Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot hay không, nhất là giữa thời điểm có nhiều lo ngại được nêu ra về những điểm nghẽn tiềm tàng trong chuỗi cung ứng quốc phòng.

Trong chia sẻ với CBS hồi tháng 3, một số quan chức khu vực cho biết các quốc gia Arab vùng Vịnh đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn để bắn hạ tên lửa phóng từ Iran. Trong khi đó, theo nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin, phải mất 3-4 năm để tăng sản lượng tên lửa Patriot từ mức 650 quả hiện tại lên 2.000 quả/năm.

Trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Hegseth một mặt cho biết không bên nào sản xuất vũ khí tốt và nhiều hơn Mỹ. Nhưng đồng thời, Washington sẵn sàng hợp tác bất cứ khi nào có thể. Hiện tại, theo khẳng định của lãnh đạo Lầu Năm Góc, Mỹ sở hữu kho dự trữ dồi dào và ngày càng lớn nhờ mở cửa và loại bỏ bộ máy quan liêu. Ông cũng chỉ trích vấn đề vũ khí đã bị “thổi phồng một cách ngớ ngẩn” và rằng đó chỉ là câu chuyện bịa đặt của giới truyền thông.

Còn về những tuyên bố trong phiên điều trần trước đây, ông Hegseth giải thích đây chỉ là tính toán về tốc độ sản xuất đối với một số loại vũ khí nhất định.

Được biết, trong phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 30-4, Bộ trưởng Hegseth nói rằng lượng dự trữ đạn dược trong nước đã hao hụt từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden sau hàng loạt đợt viện trợ cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bổ sung, nhưng có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để tái thiết kho dự trữ quân sự, tùy vào từng loại đạn dược.

Trong cuộc chiến với Iran, Bộ Chiến tranh đến nay chưa tiết lộ số lượng vũ khí đã sử dụng. Trước giờ, số lượng kho dự trữ đạn dược chính xác của Mỹ vẫn luôn được giữ bí mật.

Nhưng dựa trên tài liệu ngân sách, dữ liệu mua sắm và báo cáo của Lầu Năm Góc trên chiến trường, thống kê do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hồi tháng 4 cho biết lực lượng Mỹ trong các chiến dịch không kích đã triển khai lượng lớn vũ khí quan trọng, bao gồm hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk và hơn 1.000 tên lửa không đối đất tầm xa (JASSM). Số lượng tên lửa đánh chặn Patriot đã tiêu hao ước tính khoảng 1.060 đến 1.430 quả - chiếm hơn một nửa số lượng tên lửa dự trữ trước chiến tranh của Mỹ.

Ngay cả trước cuộc chiến với Iran, kho dự trữ vũ khí chủ chốt của Mỹ cũng đã được cảnh báo không đủ đáp ứng một cuộc xung đột quy mô lớn với đối thủ ngang tầm như Trung Quốc. Cùng với mức độ tiêu thụ vũ khí chóng mặt, việc cắt giảm kho dự trữ gần đây càng nới rộng khoảng cách chiến lược giữa tốc độ tiêu hao và khả năng sản xuất.

Trong báo cáo tuần rồi, Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) thậm chí cho biết chỉ 25% phi đội F-35 đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ năm 2025 do thiếu hụt về bảo trì, phần mềm và phụ tùng; giảm đáng kể so với tỷ lệ 67% được ghi nhận vào năm 2021.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phải họp khẩn do nhu cầu cấp bách của việc tăng tốc sản xuất vũ khí đối với các thành viên khối trong bối cảnh Mỹ triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran, thắt chặt nguồn cung vũ khí cao cấp, trong đó có tên lửa đánh chặn.

Nhận định về hệ quả dây chuyền từ tình trạng cạn kiệt vũ khí đối với châu Âu, một quan chức cấp cao NATO cho rằng năng lực sản xuất quân sự cần tăng trưởng theo cấp số nhân do tác động của xung đột Nga - Ukraine và xung đột tại Trung Đông.

MAI QUYÊN 
(Theo CBS News, Fox News) 

Chia sẻ bài viết