13/01/2020 - 21:41

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ 

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chúc Tết

(CT)- Ngày 12-1, Đoàn cán bộ lãnh đạo TP Cần Thơ do đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Bình Dương và tỉnh Bến Tre thăm, chúc tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Quốc Trung thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống hằng ngày và chúc các đồng chí trường thọ, sống vui, sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh, trong đó, các đồng chí luôn là tấm gương sáng để cho thế hệ hôm nay cũng như Đảng bộ, chính quyền địa phương noi theo.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng bày tỏ vui mừng nhận thấy năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước vẫn còn khó khăn, thách thức mới, nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa. Riêng TP Cần Thơ sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá, GDP giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 15,45%; GRDP giai đoạn 2011-2019 tăng bình quân 6,53% (trong đó, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 5,94% và giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân 7,27%, năm 2019 ước tăng trưởng đạt 7,84%, kế hoạch năm 2020 tăng 7,82%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng mục tiêu Nghị quyết, theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp và giảm đáng kể tỷ trọng khu vực nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và hiệu quả; tỷ trọng các khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tăng từ 81,30% lên đến 92,3% năm 2019 và dự kiến ở mức 92,76% vào năm 2020, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm từ 18,70% năm 2005 xuống còn 7,70% năm 2019 và còn 7,24% trong cơ cấu GRDP vào năm 2020. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, duy trì vị trí thứ hai trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (sau Long An), hằng năm đóng góp quy mô kinh tế vùng trên 12%. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 100.000 tỉ đồng, gấp 5,1 lần; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 88,3 triệu đồng, gấp 7,1 lần so năm 2005. Sự phát triển mạnh mẽ của Cần Thơ 15 năm qua xứng đáng giữ vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cảm ơn lãnh đạo TP Cần Thơ đã quan tâm dành nhiều tình cảm đặc biệt cho các đồng chí đã nghỉ hưu và Đảng bộ, quân và dân thành phố gặt hái nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa để luôn xứng đáng là trung tâm động lực của vùng.

► Ngày 13-1, đồng  chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã đến thăm và chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, gồm: Gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Cương; đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VIII; đồng chí Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Cần Thơ, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa X; đồng chí Cao Thị Sở, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VIII…

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, tặng quà cho đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VIII. Ảnh: Thanh Thư

Tại các điểm đến, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân và các thành viên trong Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nguyên lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu hưởng mùa xuân tươi vui, an lành và hạnh phúc...

Thanh Luân -Thanh Thư

Chia sẻ bài viết