26/02/2021 - 20:15

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chúc mừng và tặng quà cho BV Ða khoa TP Cần Thơ. Ảnh: T.SƯƠNG

(CT) - Sáng 26-2, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng Ðoàn công tác của Thành ủy, HÐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ đến thăm và chúc mừng các bệnh viện (BV) trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021).

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, đến thăm, chúc mừng đơn vị Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA​

Thăm các BV Ða khoa TP Cần Thơ, BV Tai Mũi họng TP Cần Thơ và BV Ða khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh thay mặt lãnh đạo thành phố gởi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và lời tri ân đến gia đình đã động viên, ủng hộ tinh thần các thầy thuốc thực hiện sứ mệnh thiêng liêng. Ðồng thời, biểu dương những nỗ lực của các BV thời gian qua, vừa đảm bảo nhiệm vụ khám chữa bệnh, vừa giữ vững môi trường BV an toàn, đóng góp rất lớn cho trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, đến thăm, chúc mừng đơn vị Bệnh viện Ðột quỵ tim mạch Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA​

Dẫn đầu Ðoàn công tác của thành phố đến thăm, tặng quà, chúc mừng các BV Phụ sản TP Cần Thơ, BV Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, BV Tim mạch TP Cần Thơ và BV Ðột quỵ tim mạch Cần Thơ nhân Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ðồng thời mong muốn những thầy thuốc không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao tay nghề, nhất là tinh thần thái độ phục vụ người bệnh; nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí trung tâm y tế của vùng ÐBSCL. 

Ðồng chí Trần Việt Trường,  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thăm hỏi Anh hùng lực lượng vũ trang - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Út. Ảnh: H.HOA​

Ðồng chí Trần Việt Trường cùng đoàn công tác thành phố đã thăm BV Quốc tế Phương Châu, BV Nhi đồng TP Cần Thơ và Anh hùng lực lượng vũ trang - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Út (Bảy Ðồng Minh), nguyên Trưởng phòng Quân Y Quân khu 9. Lãnh đạo thành phố chúc các thầy thuốc năm mới đạt nhiều thắng lợi mới, đồng thời cảm ơn đội ngũ thầy thuốc đã hết lòng chăm lo sức khỏe người dân. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ khó khăn với các BV, mong các BV tư nhân, công lập phối hợp cùng nhau trong công tác phòng, chống dịch, vượt qua khó khăn để khẳng định uy tín, chất lượng trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Gửi lời chúc sức khỏe đến thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn thầy thuốc Nguyễn Văn Út tiếp tục truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để xây dựng ngành Y tế TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

Lãnh đạo các BV đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong năm qua, kế hoạch hoạt động năm 2021, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng phấn đấu và đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển. 

H.HOA - T.SƯƠNG - A. KHOA

Chia sẻ bài viết