07/05/2021 - 23:23

Lãnh đạo thành phố khảo sát bệnh viện dã chiến 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo việc chuẩn bị triển khai BV dã chiến ở Phong Ðiền ngày 7-5. Ảnh: H.HOA

(CT) -  Ngày 7-5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đến khảo sát thực tế, chuẩn bị triển khai bệnh viện (BV) dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Phong Ðiền. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển; Ban Giám đốc BV Ða khoa Trung ương Cần Thơ (BVÐKTƯCT), lãnh đạo các sở và huyện Phong Ðiền.

BV dã chiến có quy mô 800 giường, nhằm đáp ứng yêu cầu cách ly, thu dung, sàng lọc, cấp cứu, chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ và trung bình. BV này do BVÐKTƯCT làm nòng cốt, phối hợp với Trường Ðại học Y dược Cần Thơ thực hiện.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Phó Giám đốc BVÐKTƯCT, cho biết: Trung tâm Y tế huyện Phong Ðiền có 113 giường. Khó khăn hiện nay là Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chưa phê duyệt kế hoạch thiết lập BV dã chiến. Về nhân sự, dự kiến huy động 280 cán bộ, nhân viên của BVÐKTƯCT; 120 người của Trường Ðại học Y dược Cần Thơ; 108 người của Trung tâm Y tế huyện Phong Ðiền; còn thiếu 300 người. Chưa có quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự, chưa biết kinh phí từ nguồn nào…

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc BVÐKTƯCT, BVđã xây dựng đề án chi tiết về việc thành lập BV dã chiến 800 giường, đã gởi phê duyệt nhưng chưa được phê duyệt. Kinh phí chưa có. Nhân lực, trang thiết bị huy động là chính. Trong trường hợp cần phải điều trị các ca COVID-19 nặng và rất nặng, BVÐKTƯCT có thể thực hiện lọc máu liên tục, ECMO. BV cũng có máy lọc thận mini để phục vụ lọc thận cho bệnh nhân COVID-19, nghi mắc COVID-19 (nếu có).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường (hàng đầu, bên trái) khảo sát thực tế việc chuẩn bị BV dã chiến tại Phong Ðiền ngày 7-5.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết: Hiện nay, BV dã chiến đang ở giai đoạn chuẩn bị, rà soát thực hiện tốt khâu chuẩn bị. Trung ương đang cân nhắc, xem xét mới ra quyết định. Sở Y tế cần rà soát lại nhân lực y tế công, tư của thành phố, trang thiết bị, phối hợp với BVÐKTƯCT để có báo cáo trình Trung ương xem xét huy động sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành khác vì đây là BV dã chiến khu vực. Ngân sách BV dã chiến từ Trung ương, địa phương, tài trợ và các nguồn hợp pháp khác. Trong đó, Trung ương chủ yếu cung cấp trang thiết bị. Vì thế, Sở Tài chính cần chuẩn bị kinh phí từ nguồn dự phòng.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu huyện Phong Ðiền tuyên truyền thông tin đầy đủ cho người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của BV dã chiến thông qua hệ thống chính trị, chính quyền và đoàn thể. BVÐKTƯCT khẩn trương báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phê duyệt, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp của BV dã chiến để khi có phê duyệt của Trung ương là thực hiện ngay. Tùy theo tình hình thực tế diễn biến của dịch để tranh thủ sự hỗ trợ của Quân khu 9 và các tỉnh trong khu vực.

Tin, ảnh: H.HOA    

Chia sẻ bài viết