HẠNH NGUYÊN (Theo Reuters, CNN)
Ngày 16-2, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thiết bị mà Mỹ cho là khinh khí cầu do thám đã bị bắn hạ sau khi bay lạc vào không phận nước này hồi đầu tháng.

Tổng thống Biden phát biểu về các vật thể bay tại Nhà Trắng ngày 16-2. Ảnh: AP
Tổng thống Biden không tiết lộ thời điểm cụ thể ông sẽ trao đổi với ông Tập, nhưng khẳng định Mỹ vẫn đang tiếp tục giải quyết vấn đề này với Trung Quốc bằng biện pháp ngoại giao. “Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới. Tôi dự kiến sẽ nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Tập. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đi đến tận cùng của vấn đề này nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã bắn hạ khinh khí cầu đó”, chủ nhân Nhà Trắng đáp lại những lời phàn nàn từ Bắc Kinh.
Phía Trung Quốc cho rằng khinh khí cầu bị chiến đấu cơ Mỹ bắn rơi ở vùng biển ngoài khơi bang Nam Carolina hôm 4-2 là dùng để giám sát thời tiết, song Washington lại nói đó rõ ràng là một khí cầu do thám có chứa các thiết bị điện tử. Vụ này đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken quyết định hủy chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn vào ngày 5 và 6-2. Tuy nhiên, việc Ngoại trưởng Blinken có kế hoạch dự Hội nghị An ninh Munich được tổ chức ở miền Nam nước Ðức vào cuối tuần này cũng làm dấy lên suy đoán ông có thể gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là ông Vương Nghị tại đây.
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân một lần nữa nói rằng khí cầu của Bắc Kinh bị bắn hạ là “loại khí cầu dân sự không có người lái” và việc nó bay vào không phận Mỹ là sự cố “ngoài ý muốn”. Trước đó, Mỹ đã thông báo cho hàng chục quốc gia về chương trình khí cầu do thám của Trung Quốc và bổ sung 6 thực thể của nước này vào danh sách đen về xuất khẩu.
Sau khí cầu Trung Quốc, Mỹ còn phát hiện thêm 3 vật thể bay không xác định (UFO) bao gồm 1 vật thể trên bầu trời bang Alaska, 1 vật thể trên bầu trời Canada và vật thể còn lại ở ngoài khơi bang Michigan. Mỹ đã quyết định bắn hạ vì các vật thể đe dọa hàng không dân dụng. Các vật thể này bay cao không quá 12km, thấp hơn nhiều so với độ cao của khí cầu Trung Quốc.
3 vật thể không phải là thiết bị do thám
Trong bình luận chính thức đầu tiên về các vật thể bị bắn rơi cuối tuần qua, Tổng thống Biden hôm 16-2 cho rằng phía Mỹ vẫn chưa biết chính xác 3 thiết bị nói trên là gì, nhưng hiện tại không có gì cho thấy chúng liên quan đến chương trình khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Theo ông, cộng đồng tình báo tin rằng khả năng lớn nhất là các vật thể này liên quan các công ty tư nhân, dự án nghiên cứu hoặc giải trí. Dù vậy, lãnh đạo xứ cờ hoa nhấn mạnh “nếu bất cứ vật thể nào đe dọa đến sự an toàn, an ninh của người dân Mỹ, tôi sẽ loại bỏ vật thể đó”. Ông Biden đã phải lên tiếng sau khi các nghị sĩ Mỹ yêu cầu cung cấp thêm thông tin về những vụ việc trên.
Mặt khác, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho đội ngũ của ông sửa đổi các quy tắc chi tiết hơn về cách xử lý những vật thể không xác định đang bay tới, phân biệt những vật thể nào có nguy cơ đe dọa sự an toàn và an ninh, đòi hỏi phải hành động và những vật thể nào không đặt ra mối đe dọa như thế. Ông cũng chỉ đạo Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan dẫn đầu nỗ lực của chính phủ trong việc giải quyết những vụ chạm trán với các vật thể tầm cao tương tự trong tương lai. Những nỗ lực này gồm thiết lập danh sách những vật thể bay không người lái trong không phận Mỹ và những biện pháp mới để phát hiện vật thể trên bầu trời.