09/08/2007 - 10:45

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên sẽ gặp nhau cuối tháng này

(TTXVN)- Sáng 8-8, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đồng thời thông báo lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng từ ngày 28-30 tháng này. Đây là cuộc gặp cấp cao liên Triều lần thứ hai trong lịch sử hơn nửa thế kỷ chia cắt bán đảo Triều Tiên, sau cuộc gặp tháng 6-2000 ở Bình Nhưỡng giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Kim Dae-jung.

Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il dự kiến hội đàm về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, biện pháp thúc đẩy hòa hợp dân tộc, tăng cường hợp tác kinh tế và văn hóa. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng cuộc gặp cấp cao liên Triều lần thứ hai sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và phồn vinh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tạo bước chuyển biến cho tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc Kim Man-bok (trái) và người đồng cấp Triều Tiên Kim Yang-Kun trong cuộc gặp mới đây. Ảnh: Reuters

Giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc Kim Man-bok (trái) và người đồng cấp Triều Tiên Kim Yang-Kun trong cuộc gặp mới đây. Ảnh: Reuters

 

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trên bán đảo Triều Tiên được dàn xếp bí mật trong chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tháng này của Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc Kim Man-bok. Tuy nhiên, cuộc gặp lần này sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng thay vì thỏa thuận trong Tuyên bố Bắc - Nam tháng 6-2000 về chuyến thăm Hàn Quốc đáp lễ của ông Kim Jong-il.

Theo ông Kim Jong-il, quan hệ và tình hình chính trị giữa hai miền Triều Tiên gần đây đã được cải thiện và hiện đang là thời gian thích hợp để tiến hành cuộc gặp quan trọng này.

w Ngày 7-8, một nguồn tin từ Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Triều Tiên đã thông báo với IAEA rằng nước này sẽ không tháo dỡ 8.000 thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng khỏi nhà máy điện hạt nhân Yongbyon trong giai đoạn đầu của tiến trình phi hạt nhân hóa.

Theo giới phân tích, hiện vẫn chưa rõ liệu Triều Tiên có ý định sử dụng vấn đề tháo dỡ thanh nhiên liệu làm điều kiện mặc cả hay đang gặp khó khăn về kỹ thuật khi tháo dỡ. Dự kiến, vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp giữa các nhóm công tác về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào cuối tháng này.

Chia sẻ bài viết