11/03/2008 - 09:31

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đón tiếp Tổng thống Cộng hòa Croatia Stjepan Mesic

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón Tổng thống CH Croatia. Ảnh: NGUYỄN KHANG - TTXVN.

Tổng thống Stjepan Mesic tham dự diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Croatia

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Cộng hòa Croatia, Stjepan Mesic bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 9 đến 11-3. Sáng 10-3, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón chính thức Tổng thống Stjepan Mesic đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Stjepan Mesic đã tiến hành hội đàm. Cùng dự hội đàm có nhiều quan chức cấp cao hai nước Việt Nam và Croatia.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Stjepan Mesic và các thành viên trong đoàn Croatia sang thăm chính thức Việt Nam; coi đây là sự kiện quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên một bước phát triển, đặc biệt về kinh tế, thương mại.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà nhân dân Croatia đã đạt được trong quá trình phát triển đất nước, hội nhập vào các cơ cấu ở châu Âu, nâng cao vai trò khu vực và quốc tế của Croatia. Chủ tịch nước

Nguyễn Minh Triết khẳng định, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Croatia trên cơ sở bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau.

Tổng thống Stjepan Mesic bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự tiếp đón hết sức thân tình, chu đáo và trọng thị. Tổng thống Stjepan Mesic đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Stjepan Mesic đã chứng kiến lễ ký “Hiệp định về hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Croatia” và “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Croatia về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ”.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Croatia Stjepan Mesic.

Tổng thống Stjepan Mesic cảm ơn sự đón tiếp chân tình và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thay đổi to lớn của Việt Nam và tận mắt chứng kiến những thay đổi to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, ca ngợi những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam; đánh giá cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Tổng thống thông báo với đồng chí Tổng Bí thư một số nét lớn về tình hình Croatia gần đây; về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam; nhấn mạnh Croatia coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Việt Nam; khẳng định Croatia sẽ nỗ lực phấn đấu để không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Croatia - Việt Nam.

Đồng chí Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Stjepan Mesic sang thăm Việt Nam, coi đó là biểu hiện của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Croatia; bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Nam Tư (cũ) và trong đó có nhân dân Croatia đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Croatia và bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương trên các lĩnh vực, cũng như sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà cả hai nước đều là Ủy viên không thường trực, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

* Cũng trong chiều 10-3, Tổng thống Stjepan Mesic đã có cuộc hội kiến với Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Stjepan Mesic đã đặt nền móng cho quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Croatia. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần sớm có thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp. Bên cạnh đó, việc hai nước vừa ký hiệp định về hợp tác kinh tế song phương và Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ chính là tạo điều kiện thiết thực cho hai nước tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước ta, chiều 10-3, Tổng thống Croatia Stjepan Mesic đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Croatia.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Stjepan Mesic cho rằng, trên cơ sở quan hệ hợp tác sẵn có giữa hai nước, Diễn đàn này là cơ hội tốt để doanh nghiệp Croatia và Việt Nam tìm hiểu những thế mạnh của hai bên và có chương trình hợp tác cụ thể trong tương lai.

Thay mặt chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh hoan nghênh đoàn các doanh nghiệp hàng đầu của Croatia đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư. Bộ trưởng đã giới thiệu tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam đạt được trong quá trình đổi mới và chia sẻ, hiện nay Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, cần huy động khoảng 140 tỉ USD trong giai đoạn 2006-2010, trong đó đầu tư nước ngoài trên 33%. Do đó, Việt Nam luôn mở cửa đón chào các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Croatia.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh giới thiệu các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay gồm thủy sản, gạo, cà phê, than đá, dầu thô, cao su, dệt may, sản phẩm gỗ.... Thứ trưởng tin tưởng diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức sẽ là động lực thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác lẫn nhau.

Phó Chủ tịch Phòng kinh tế Croatia, bà Vesna Trnokop - Tanta cho rằng hiện nay trao đổi thương mại hai chiều mới đạt ở mức thấp (khoảng trên 50 triệu USD/năm), hợp tác còn ở qui mô nhỏ. Do đó, trong tương lai hai nước cần hoàn thiện khung pháp lý, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp thường xuyên để khai thác tiềm năng mỗi bên.

Sau khi tham dự khai mạc diễn đàn doanh nghiệp hai nước và chứng kiến lễ ký kết Bản Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Kinh tế Croatia (CCE), Tổng thống Croatia Stjepan Mesic đã gặp gỡ báo chí. Tổng thống đã nhấn mạnh đến việc hai nước cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư cho xứng với tiềm năng và mang lại lợi ích cho cả hai nước.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG - HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết