13/07/2010 - 08:12

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đón tiếp, hội đàm với Thủ tướng New Zealand

(TTXVN)- Sáng 12-7, lễ đón chính thức Thủ tướng New Zealand John Key đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand tại Trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng John Key và Đoàn đại biểu Chính phủ New Zealand sang thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm sẽ tạo một động lực mới trong quan hệ hai nước, nhất là khi hai nước đang kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng John Key bày tỏ vui mừng được sang thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón tiếp Thủ tướng New Zealand John Key. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)

Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo với Thủ tướng New Zealand về những thành tựu gần đây của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như mở rộng quan hệ đối ngoại. Thủ tướng New Zealand chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2010; đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam với ưu thế dân số đông, trẻ và năng động, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về những phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện tháng 9-2009. Thủ tướng New Zealand nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhằm thúc đẩy và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, tài nguyên- môi trường, lao động,... và đồng ý giao các Bộ, ngành hữu quan hai nước tiếp tục triển khai cụ thể. Hai Thủ tướng hoan nghênh việc sẽ ký kết Chương trình Hành động giai đoạn 2010-2013 bên lề ARF (tháng 7-2010) nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác Toàn diện.

Thủ tướng New Zealand cho rằng việc Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) có hiệu lực từ tháng 1-2010 và việc Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cả hai nước trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh việc New Zealand duy trì và tăng viện trợ dành cho Việt Nam qua các năm; tiếp tục dành học bổng sau đại học và đào tạo tiếng Anh cho Việt Nam và tiếp nhận 200 lao động của Việt Nam trong năm 2010. Thủ tướng New Zealand thông báo New Zealand sẽ dành 10 triệu N$ (khoảng 7,1 triệu USD) viện trợ cho Việt Nam trong năm tài khóa 2010-2011.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam ghi nhận tích cực đề nghị của New Zealand về việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2015-2016 và khẳng định trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa New Zealand và ASEAN.

Trong bầu không khí thân tình và hữu nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã mời Thủ tướng John Key trở lại Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và các Hội nghị liên quan của ASEAN vào tháng 10-2010 và Thủ tướng John Key đã vui vẻ nhận lời. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng chuyển lời mời Toàn quyền New Zealand thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện.

* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng New Zealand John Key đang ở thăm theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng John Key cùng đoàn đại biểu cấp cao New Zealand sang thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2010). Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng John Key mang đến cho nhân dân Việt Nam tình cảm hữu nghị, hợp tác và góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước; bày tỏ lạc quan về tương lai phát triển của tình hữu nghị, sự hợp tác Việt Nam - New Zealand. Chủ tịch nước cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của New Zealand dành cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, sinh viên Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của New Zealand tại khu vực và trên trường quốc tế, Chủ tịch nước tin tưởng Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand sẽ mang đến những kết quả tích cực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới về thương mại và đầu tư; đồng thời đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương. Chủ tịch nước nhấn mạnh, các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đều đánh giá New Zealand có vai trò quan trọng tại khu vực.

* Trong buổi chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp và trao đổi ý kiến với Ngài John Key, Thủ tướng New Zealand, đang ở thăm chính thức nước ta.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng John Key sang thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước tiến triển tích cực; chuyển lời chào và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ New Zealand sớm đưa nền kinh tế vượt qua khủng hoảng và lấy lại đà tăng trưởng. Đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của New Zealand dành cho Việt Nam trong các lĩnh vực viện trợ, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đồng thời đề nghị hai nước tăng cường mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều thế mạnh như nông nghiệp, chế biến thủy sản, thực phẩm, môi trường, du lịch, lao động; khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa New Zealand và ASEAN và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand; cho rằng việc hai bên sớm ký kết Chương trình Hành động nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác toàn diện sẽ tạo động lực mới đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả; bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Dân tộc cầm quyền và các chính đảng khác của New Zealand.

Chia sẻ bài viết