18/11/2014 - 21:36

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND thành phố về lĩnh vực đất đai

(CT)- Sáng 18-11, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển làm việc với UBND TP Cần Thơ về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tình hình triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến rõ nét, đạt được một số kết quả nhất định, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2013, Cần Thơ đã hoàn thành và được chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Trên cơ sở đó tổ chức công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định. UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tính đến ngày 31-10-2014, tỷ lệ cấp giấy đạt 99,63%. Đồng thời, thành phố tập trung xây dựng Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đến năm 2020. Thành phố đã xây dựng hoàn chỉnh phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo đúng quy định. Hiện đang thẩm định dự toán kinh phí làm cơ sở triển khai thực hiện năm 2015. Đến nay, thành phố đã xây dựng hoàn thành Bảng giá đất năm 2015. Ngoài ra, UBND thành phố thu hồi và hủy quy hoạch đất của 67 dự án. Về tình hình tổ chức triển khai Luật Đất đai năm 2013, từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, thành phố đã tập trung chỉ đạo ngành tài nguyên và môi trường tổ chức tập huấn, triển khai. Song song đó, UBND thành phố xem xét và ban hành 5 văn bản thuộc thẩm quyền liên quan đến thi hành Luật Đất đai năm 2013. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế trong quá trình triển khai thực hiện lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, như: chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; sớm ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai; một số quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất giữa các Nghị định, Thông tư… Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Đất đai và Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp giải đáp những vấn đề đặt ra của các đại biểu. Đồng thời, đối với những vấn đề chưa giải đáp ngay được, Bộ sẽ có văn bản trả lời, hướng dẫn. Sau buổi làm việc, nếu các địa phương còn vướng mắc, khó khăn gửi văn bản đến bộ để xem xét, tháo gỡ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao những kết quả đạt được trên lĩnh vực đất đai của thành phố trong thời gian vừa qua. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục rà soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quản lý đất đai. Tổ chức thực hiện tốt triển khai Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn thành phố; tăng cường tuyên truyền đến đối tượng sử dụng đất kết hợp với công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố…

T. Trinh

Chia sẻ bài viết