 |
|
Đội tuyển quốc gia lại có thầy mới và đội hình khác cho ba trận thủ tục ở Asian Cup. |
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Ngô Lê Bằng cho biết VFF sẽ bổ sung thêm trợ lý cho HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội tuyển quốc gia, giúp ông Phúc toàn tâm toàn ý hơn với đội U-23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games vào cuối năm nay.
Ông Bằng cho biết: từ nay đến cuối năm, có một vài thời điểm đội tuyển U-23 Việt Nam trùng lịch tập huấn nên cần thiết phải có một ê-kíp khác phụ trách đội tuyển quốc gia. VFF buộc phải mời trợ lý nắm đội tuyển bởi nhiệm vụ riêng và tính chất các đấu trường khác nhau. Các HLV Calisto hay Riedl trước đây ở những năm lẻ phải huấn luyện U-23 tham dự SEA Games đã gặp nhiều bất cập với đội tuyển. Hơn nữa, do điều kiện của bóng đá Việt Nam chưa đủ sức mời hai ê-kíp huấn luyện riêng biệt cho từng đội tuyển nên thời ông Phúc vẫn trên danh nghĩa dẫn dắt hai đội tuyển.
HLV Hoàng Văn Phúc tán thành cái cách chữa cháy của VFF. Tuy nhiên, VFF chờ nước đến chân mới tìm trợ lý khác nắm tuyển quốc gia cho thấy sự thiếu tính toán và không xác định rõ mục tiêu của các đội tuyển ngay từ đầu năm khi lên lịch hoạt động.
Thực tế đội tuyển Việt Nam đứng cuối bảng ở sân chơi Asian Cup gần như bị loại và ba trận cuối trong năm gặp Uzbekistan (2 lượt), UAE chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Nếu tuyển quốc gia còn khe cửa hẹp đua tranh ở Asian Cup chẳng nói làm gì. Đằng này lên tuyển xác định chắc chắn mình không còn mục tiêu phấn đấu ở Asian Cup và sau một mùa giải mệt mỏi ở V-League liệu họ có còn đam mê cống hiến?
VFF hay than thở cầu thủ trẻ U-23 thiếu cọ xát ở những trận cầu căng thẳng, gặp gỡ các đối tượng lớn hơn mình để học hỏi, nhưng sao không “thử lửa” họ trong ba trận thủ tục ở Asian Cup? Rõ ràng bóng đá Việt Nam không còn cửa ở đấu trường này nhưng nếu tận dụng để rèn luyện cầu thủ trẻ vẫn tốt hơn cử đội khác đi
du lịch.
Bài, ảnh: SONG HUY